[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ

ANTD.VN -  Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã quyết định mua đạn pháo siêu chính xác Excalibur từ Mỹ nhằm trang bị cho những khẩu pháo M777 155mm. Với việc có loại đạn pháo cực mạnh này, các đối thủ của Ấn Độ tại biên giới phải dè chừng nếu xảy ra đấu pháo. 
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
Hầu hết những cuộc xung đột với các quốc gia láng giềng của Ấn Độ gần đây xảy ra ở tuyến biên giới trên bộ, nơi hai nước thường có những cuộc đấu pháo. Chính điều này dẫn tới việc Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã quyết định trang bị loại siêu đạn pháo thông minh của Mỹ.
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
Excalibur hiện được coi là loại đạn pháo thông minh đáng sợ nhất thế giới.
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
Đây là loại đạn pháo thông minh có thể bắn "trăm phát trăm trúng".
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
Đạn pháo siêu chính xác Excalibur kết hợp với lựu pháo hiện đại nhất thế giới M777 sẽ tạo ra cơn ác mộng cho đối thủ nếu xảy ra đấu pháo.
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
Trọng lượng nhẹ, hỏa lực mạnh, độ chính xác cao, lựu pháo M777 của Mỹ được coi là loại siêu pháo mạnh nhất thế giới hiện nay, vượt xa các đối thủ cùng loại của Nga và Trung Quốc.
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
Ấn Độ đã đặt mua tới 145 khẩu lựu pháo M777 và những khẩu đầu tiên đã được nước này tiếp nhận vào năm ngoái.
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
Tuy vậy việc bất ngờ đặt mua loại đạn pháo thông minh Excalibur được cho là sự nóng lên trong xung đột giữa nước này và Pakistan cũng như mối tiềm ẩn xung đột với Trung Quốc.
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
"Hiện nay, quân đội Ấn Độ đã quyết định mua loại đạn pháo Excalibur từ Mỹ theo các thủ tục mua sắm khẩn cấp", tờ The Indian dẫn nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết.
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
Với thủ tục mua sắm khẩn cấp, dự kiến hợp đồng sẽ sớm được Mỹ thông qua và cung cấp số lượng lớn đạn pháo cho quốc gia Nam Á này.
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
Loại đạn pháo Excalibur do Mỹ phát triển cho thấy bước tiến dài về công nghệ so với hai cường quốc quân sự Nga và Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
Cận cảnh quả đạn pháo thông minh M982 Excalibur của lục quân Mỹ.
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
Excalibur là loại đạn pháo thông minh, hiện đại nhất hiện nay, chúng có thể tấn công các mục tiêu nằm ngoài tầm bắn đạn pháo thường, đạt độ chính xác cực cao với sức công phá lớn.
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
Đây là loại đạn pháo điều khiển bằng GPS có độ chính xác rất cao trong chiến đấu và bán kính lệch mục tiêu chỉ là 4m.
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
Tầm bay của loại đạn pháo này lên tới 57km, xa hơn bất cứ loại đạn pháo nào kể cả đạn pháo thông minh 2K25 Krasnopol M của Nga vốn chỉ có tầm bắn 40km.
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
Đây cũng là loại đạn pháo thông minh đầu tiên trên thế giới được lập trình để nổ ngay bên trên mục tiêu hoặc xuyên vào lòng đất để đánh trúng mục tiêu ngầm.
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
Mặt cắt bên trong của quả đạn pháo M982 Excalibur.
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
Excalibur có trọng lượng 48kg, dài 99,6cm. Chúng dùng đầu nổ loại PBXN-9, hệ tự dẫn kết hợp GPS và INS (định vị quán tính).
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
Đạn được trang bị 4 cánh điều hướng bằng titanium, có thể gấp lại được để tăng độ ổn định giúp quả đạn có độ chính xác gần như tuyệt đối khi tấn công các mục tiêu lớn.
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
Chỉ cần nạp thông số vào cho quả đạnExcaliburngay trước khi bắn, sau đó hệ thống dẫn đường toàn cầu GPS sẽ hướng dẫn đạn pháo bay tới đánh trúng mục tiêu.
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
Quân đội Mỹ đang có khoảng 10.000 quả đạn pháo Excalibur trong biên chế và họ đang tiếp tục mua thêm. Các nước đồng minh cũng đang sở hữu số lượng hạn chế đạn pháo siêu thông minh này.
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ
[ẢNH] Trung Quốc, Pakistan giật thót khi Mỹ bán siêu đạn pháo cho Ấn Độ