[ẢNH] Trung Quốc cảnh báo sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự với Đài Loan

ANTD.VN - Các quan chức quân sự và chính trị cấp cao của Trung Quốc một lần nữa lên tiếng cảnh báo rằng Đài Loan sẽ phải hứng chịu hậu quả nặng nề nếu có ý định tuyên bố độc lập.

Thời gian gần đây quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã trở nên căng thẳng với những động thái được cho là cứng rắn từ cả hai phía Bắc Kinh và Đài Bắc.

Trong một cuộc chiến ngôn từ, hai quan chức nổi tiếng của Trung Quốc đã ám chỉ rằng đất nước của họ có thể tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào Đài Loan nếu không có lựa chọn nào khác để ngăn chặn độc lập.

Theo hãng thông tấn Anh Reuters, đáng chú ý đầu tiên là tuyên bố của Thượng tướng Li Zucheng - Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Vị quan chức này cho biết trong bài phát biểu hôm thứ sáu ngày 29/5 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, nhân cuộc hội thảo kỷ niệm 15 năm ngày thông qua Luật chống ly khai rằng cánh cửa vẫn đang mở cho một chiến dịch quân sự chống lại Đài Loan.

Ông Li Zucheng nói: "Nếu bạn mất cơ hội thống nhất trong hòa bình, lực lượng vũ trang nhân dân sẽ thực hiện tất cả các bước đi cần thiết để ngăn chặn mọi kế hoạch quyết định và những hành động nhằm ly khai".

Tướng Li Zucheng nói tiếp, "Chúng tôi không cam kết tránh sử dụng vũ lực và chúng tôi có quyền triển khai tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự ổn định và kiểm soát tình hình ở eo biển Đài Loan".

Ngoài ra ông Li Chanshu, quan chức cao cấp thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh rằng họ chỉ dùng đến biện pháp quân sự khi đó là một lựa chọn cuối cùng, và sẽ cố gắng để ít nhất thực hiện một dàn xếp hòa bình.

"Con đường tuyên bố độc lập của Đài Loan sẽ dẫn đến ngõ cụt, và bất kỳ thách thức nào đối với luật này cũng phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc", ông Li Chanshu khẳng định.

Luật chống ly khai được thông qua năm 2005, cung cấp cho nhà nước Trung Quốc một cơ sở pháp lý cho hành động quân sự chống lại Đài Loan trong trường hợp hòn đảo này tuyên bố độc lập hoặc tiếp cận việc thực hiện mục tiêu này.

Như đã biết, Đài Loan là vùng lãnh thổ vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền trung ương Trung Quốc kể từ khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1949 cho tới tận ngày nay.

Đài Loan cho biết, họ chưa có ý định tuyên bố độc lập nhưng cũng kiên quyết phản đối sáp nhập với Trung Quốc sau những gì đang diễn ra ở Hong Kong.

Chính quyền Đài Bắc vẫn duy trì khoản chi cho quân sự ở mức khá cao, họ tự chế tạo cũng như nhập khẩu nhiều vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự hiện đại.

Tuy vậy so sánh về tiềm lực, các chuyên gia quốc tế vẫn cho rằng, Đài Loan khó chống chịu nổi một cuộc tấn công tổng lực từ Trung Quốc.

Cơ sở để Đài Loan có thể tương đối tự tin đó là họ vẫn nằm dưới sự bảo trợ của quân đội Mỹ nếu xảy ra bất cứ một cuộc tấn công nào của Trung Quốc nhằm vào hòn đảo này.