[ẢNH] Trực thăng tấn công Ka-52 Nga không kích dữ dội phiến quân Syria thân Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN -  Các trực thăng vũ trang Ka-52 của Nga đã bắt đầu không kích dữ đội tại chiến trường Idlib, việc tấn công diễn ra trước thời hạn một tuần so với kế hoạch được thông báo trước đó của Moscow.
Idlib là thành trì lớn nhất hiện nay của lực lượng đối lập tại Syria, nơi đây là địa bàn hoạt động của các nhóm phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ.
Liên quân Nga Syria đã lên kế hoạch tấn công khu vực này với thời gian hạn định là đầu tháng 10, tuy nhiên Moscow đã bất ngờ ra lệnh cho không quân nước này tiến đánh trước thời hạn cả tuần lễ.

Giới quan sát cho biết sau thời gian dài không sử dụng tại Syria, Nga đã tái điều các trực thăng tấn công mạnh nhất của mình cho chiến trường Idlib.

Phía Nga khẳng định, trực thăng vũ trang Ka-52 có khả năng tấn công tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách rất xa, kèm theo đó là khả năng tự vệ, chống tên lửa vác vai hiệu quả.

Đứng trước một loại trực thăng có hỏa lực mạnh và khả năng phòng vệ cao như Ka-52, phiến quân Syria đã thiệt hại nặng nề tại chiến trường Idlib.

Cách đây ít ngày, Nga và Syria đã tuyên bô sẽ bắt đầu tấn công Idlib từ đầu tháng sau, đồng hợi họ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ đưa các lực lượng do nước này "chống lưng" rời Idlib càng sớm càng tốt.

Hồi đáp lại, Ankara khẳng định sẽ không lui quân, sẵn sàng tiếp đón mọi đợt tấn công từ Nga hoặc Syria. Thậm chí, Thổ Nhĩ Kỳ còn tăng cường thêm quân số, đưa thêm nhiều vũ khí hạng nặng tới khu vực Idlib để tăng cường hơn nữa các hoạt động quân sự ở khu vực này trong tương lai.

Chính điều này khiến cho liên quân Nga Syria mở đợt tấn công sớm hơn kế hoạch nhằm ngăn chặn những động thái của Thổ Nhĩ Kỳ khi tiếp tục can thiệp vào Syria.

Trực thăng tấn công Ka-52 được biết đến với biệt danh "Cá sấu" (Alligator) đã được Nga triển khai tới Syria từ năm 2016 đảm nhiệm vai trò yểm trợ chiến đấu trên không trong rất nhiều chiến dịch.

Đây là dòng trực thăng mới và mạnh mẽ nhất hiện nay Nga. Tổng công trình sư Mikheev đã cố gắng tạo ra một "mãnh thú" tấn công cực mạnh, dựa trên trường phái thiết kế tốt nhất của Liên Xô trong khi vẫn đáp ứng những tiêu chí hiện đại.
Ka-52 sử dụng hệ thống 2 cánh quạt đồng trục, quay ngược chiều nhau, giúp cho nó có tính cơ động rất cao mà không cần đến cánh quạt đuôi.
Thêm vào đó, nhờ có hệ thống cánh quạt ngược chiều, Ka-52 có thể bay sang ngang và giật lùi mà không cần phải quay đầu theo hướng bay mà vẫn giữ mục tiêu trong tầm ngắm, để chủ động tránh hệ thống phòng không của đối phương.
Thân của trực thăng Ka-52 được gia cố bằng vật liệu tốt, giúp bảo vệ máy bay khỏi các đạn đại liên cỡ lớn và đạn pháo cơ nhỏ.
Ka-52 được trang bị các hệ thống điện tử tối tân, nổi trội nhất là hệ thống trinh sát ngày - đêm bằng hồng ngoại "Samshit" giúp máy bay có thể "nhìn và khóa mục tiêu" ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

Hỗ trợ cho hệ thống Samshit là radar Phazotron FH-01 bước sóng milimet. Radar FH-01 có 2 ăng ten, 1 để xác định mục tiêu trên không, 1 để xác định mục tiêu trên mặt đất.

Trực thăng Ka-52 có buồng lái nhà kính hiện đại được trang bị 4 màn hình hiển thị đa chức năng SDM-66, thiết bị khuyếch đại hình ảnh, thiết bị thu nhận tín hiệu GPS, phi công bên trái được trang bị thêm màn hình hiển thị HUD.

Mỗi phi công đều có thiết bị hiển thị mục tiêu trên mũ bay Topovl. Buồng lái Ka-52 còn được trang bị hệ thống định vị vô tuyến FAZOTRON, hệ thống dẫn đường-tấn công dành cho trực thăng NASH.

Ka-52 cũng là trực thăng đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống thoát hiểm. Trong tình huống khẩn cấp, cánh quạt sẽ rời ra khỏi trục quay, sau đó ghế phóng Zvezda K-37-800 sẽ kích hoạt giúp phi công thoát ly khỏi máy bay một cách nhanh chóng.

Được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, xe thiết giáp và các thiết bị chiến đấu không bọc thép, cơ sở vật chất và sinh lực cũng như máy bay trực thăng của đối phương, tuy nhiên khi cần thiết Ka-52 vẫn có thể làm rất tốt nhiệm vụ trinh sát.

Để cơ động, trực thăng Ka-52 được trang bị hai động cơ TB3-117 tổng công suất 5.400 mã lực giúp đạt vận tốc tối đa 350 km/h. Tầm bay 1.160 kg, trần bay 5.500m và vận tốc leo cao 12 m/s.

Ka-52 có thể mang theo tới 2,5 tấn vũ khí gồm pháo, tên lửa, rocket và cả các loại bom bao gồm cả bom thông minh.
Các loại tên lửa Ka-52 trang bị bao gồm các loại đối đất như 9K121 Vikhr va Kh-25L dẫn đường bằng laser và tên lửa không đối không R-73.
Khả năng thao diễn tốt, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, chống đạn ưu việt, cùng hệ thống điện tử tối tân đã biến Ka-52 thành một "mãnh thú" thực sự trên chiến trường.