[ẢNH] Trực thăng Mi-28NM Night Hunter bất ngờ bị chính Nga "ruồng bỏ": Nguyên nhân do đâu?

ANTD.VN - Trực thăng tấn công Mi-28NM Night Hunter là bản nâng cấp mới nhất của "Thợ săn đêm", được kỳ vọng sẽ đủ sức cạnh tranh với AH-64 Apache của Mỹ.

Vào đầu năm 2019, các tạp chí quân sự Nga cho rằng không quân nước này sẽ sớm nhận được phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng trực thăng tấn công Mi-28 có tên định danh Mi-28NM Night Hunter.

Trực thăng vũ trang Mi-28NM Night Hunter đã trải qua quá trình thử nghiệm khắc nghiệt tại chiến trường Syria và cho kết quả được đánh giá rất tốt.

Hãng thông tấn Sputnik cho biết chiếc máy bay lên thẳng này đã trải qua quá trình hiện đại hóa và cơ bản khắc phục được những nhược điểm cũ từng được phát hiện.

Mọi lời phàn nàn về động cơ bị quá tải hay hệ thống điện tử không phát huy tác dụng tối đa khi phải hoạt động tại môi trường có khí hậu nóng đã được sửa chữa hoàn toàn.

Chuyên gia quân sự Nga - Đại tá Makar Aksyonenko, cựu phi công lái máy bay trực thăng đã đưa ra nhận xét rất lạc quan về Mi-28NM.

Vị chuyên gia cho rằng với Mi-28NM, Không quân Nga sẽ có một phương tiện tấn công đường không tầm thấp uy lực, đủ sức thách thức các biến thể mới nhất của AH-64 Apache.

Tưởng như tương lai của Mi-28NM Night Hunter là rất tươi sáng và không còn bất cứ trở ngại nào khiến nó bị loại ra khỏi chương trình mua sắm vũ khí trang bị mới của Không quân Nga thì bất ngờ một diễn biến mới đã tới.

Theo thông báo mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định loại bỏ trực thăng tấn công Mi-28NM ra khỏi chương trình tăng cường trang thiết bị quốc phòng.

Đây là một thông tin gây sốc, nguyên nhân được xác định bởi một lý do đơn giản chính là giá thành được nhà sản xuất đưa ra quá cao.

Cụ thể, Vertolety Rossii và Bộ quốc phòng Nga đã không thể đạt được sự đồng thuận về giá máy bay sau rất nhiều vòng đàm phán.

Sự bế tắc trong thương lượng đã dẫn tới quyết định khó khăn trên, đây được xem là sự kiện đáng tiếc và trở ngại lại đến từ ngay trong nội bộ nước Nga.

Hiện tại phương án "chữa cháy" được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra đó là tạm thời nâng cấp các trực thăng tấn công Mi-28N phiên bản cũ lên chuẩn Mi-28M do giá thành thấp hơn nhiều so với mua mới Mi-28NM Night Hunter.

Mặc dù vậy biến thể nâng cấp này vẫn không thể sánh bằng chiếc trực thăng Mi-28NM được sản xuất mới nhưng trong giai đoạn trước mắt thì Nga không còn giải pháp nào tỏ ra khả thi hơn nữa.

Để có tiền mua sắm Mi-28NM Night Hunter cho chính bản thân mình, có lẽ Nga sẽ phải áp dụng cách thức xuất khẩu cho đối tác để lấy tiền quay vòng tái sản xuất.

Tuy nhiên sẽ rất khó khăn cho Nga khi tìm hợp đồng bởi chắc chắc khách hàng sẽ e ngại khi phương tiện này bị chính "người nhà" quay lưng, do vậy một viễn cảnh ảm đạm tương tự MiG-35 đang chờ sẵn Mi-28NM ở phía trước.