[ẢNH] Tính năng ưu việt nhưng vì sao Sprut-SD của Nga vẫn "ế ẩm"?

ANTD.VN - Pháo tự hành diệt tăng (hay còn được gọi là xe tăng hạng nhẹ) 2S25 Sprut-SD là một vũ khí độc đáo của Quân đội Nga, nó được đánh giá có tiềm năng xuất khẩu rất cao nhưng đáng tiếc là cho đến nay vẫn chưa có đơn hàng nào đáng kể.

Pháo tự hành diệt tăng 2A25 Sprut-SD được Nga gọi là vũ khí có một không hai trên thế giới vì sở hữu nhiều tính năng vô cùng ưu việt.

Được thiết kế cho lực lượng đổ bộ đường không, Sprut-SD sử dụng khung gầm xe thiết giáp nhảy dù BMD-3, vì vậy có thể thả dù từ máy bay vận tải, khi tiếp đất chỉ cần cắt dù là chiến đấu được ngay.

Ngoài chức năng trên, 2S25 Sprut-SD còn có thể đảm nhiệm cả vai trò xe tăng lội nước trang bị cho lực lượng lính thủy đánh bộ khi khả năng bơi của nó cũng rất khá.

Trọng lượng chỉ 18 tấn tuy nhiên hỏa lực của khẩu pháo tự hành diệt tăng này không thua kém bất cứ xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nào.

Sprut-SD được trang bị pháo chính nòng trơn 2A75 cỡ 125 mm cùng hệ thống nạp đạn tự động, có thể bắn được tất cả các loại đạn pháo từ đạn nổ mạnh, đạn xuyên lõm cho tới đạn xuyên động năng.

Đặc biệt hơn, Sprut-SD còn phóng được cả tên lửa chống tăng AT-11 Sniper qua nòng, vũ khí phụ của nó gồm 1 súng máy đồng trục 7,62 mm.

Hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến cho phép chiếc xe tăng hạng nhẹ này tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, thậm chí có thể vừa bơi vừa bắn với độ chính xác cao.

Mặc dù tính năng ưu việt không cần phải bàn cãi nhưng đáng tiếc rằng Sprut-SD vẫn là một món vũ khí ế ẩm của Nga, nguyên nhân chính có thể liệt kê như sau.

Trước hết là về giá cả, lúc này đơn giá một chiếc Sprut-SD lên tới 4,5 triệu USD, tức là đắt hơn cả xe tăng T-90S (4 triệu USD) và ngang hàng T-90MS. 

Sở dĩ Sprut-SD có giá thành cao vì Quân đội Nga vẫn chưa thực sự đặt trọn niềm tin vào nó dẫn tới số lượng sản xuất mới chỉ được một lượng nhỏ, gây thiếu lợi thế về quy mô, các mẫu chế tạo phải gánh thêm chi phí phát triển.

Tiếp theo, do phát triển từ khung gầm xe thiết giáp nhảy dù BMD-3 mà vỏ giáp của Sprut-SD rất mỏng manh khi thân cấu tạo từ hợp kim nhôm, cung cấp mức độ bảo vệ chưa đủ vững chắc. 

Mức giá quá cao để mang về một phương tiện dễ tổn thương bởi các loại vũ khí diệt tăng thông thường sẽ khiến khách hàng phải cân nhắc kỹ.

Ngoài ra nếu biên chế Sprut-SD cho Hải quân đánh bộ thì khả năng bơi của nó cũng cần xem lại. 

Mặc dù có 2 động cơ phản lực nước nhưng chiếc xe tăng hạng nhẹ này không thực sự linh hoạt lúc đổ bộ, tốc độ bơi lớn nhất của nó chỉ đạt 10 km/h, thua kém rất nhiều con số 45 km/h của loại ZTD-05 do Trung Quốc sản xuất.

Thêm vào đó, động cơ diesel đa nhiên liệu 2V-06-2S lắp đặt cho Sprut-SD vẫn đang bị phàn nàn về độ ổn định, thường xảy ra các sự số hỏng hóc, thậm chí luôn tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ.

Với những nhược điểm trên, Nga sẽ còn khá nhiều việc phải làm nếu muốn chiếc xe tăng hạng nhẹ này thu được thành công trên thị trường vũ khí thế giới như các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực khác.