[ẢNH] Tình báo Mỹ tố cáo tên lửa hành trình 9M729 Nga trưng bày là "hàng giả"

ANTD.VN - Vào ngày 23/1/2019, Nga đã mời tùy viên quân sự của nhiều quốc gia và các nhà báo tới tham quan hệ thống tên lửa hành trình đối đất Novator 9M279.

Động thái chưa từng có đó là mời các phái đoàn quân sự nước ngoài tới tham quan mẫu vũ khí thế hệ mới hiện chỉ được sản xuất trên quy mô nhỏ được xem là sự nhân nhượng lớn của Nga.

Moskva buộc phải đưa ra hành động này trước nguy cơ Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung - INF.

Theo giới thiệu của Nga, tên lửa 9M729 thực chất chỉ là bản nâng cấp về hệ thống dẫn đường và đầu đạn từ phiên bản 9M728 đang trang bị cho tổ hợp Iskander-K.

Tên lửa có tầm bắn trong khoảng 50 - 480 km, tức là còn nhỏ hơn tên lửa 9M728 10 km và dĩ nhiên là không vi phạm điều khoản nào của INF.

Mặc dù vậy cuộc triển lãm trên đã không thuyết phục được Mỹ tiếp tục ở lại với Hiệp ước INF, ngay lúc đó Mỹ chưa tuyên bố chính thức về tên lửa vừa được Nga giới thiệu nhưng mới đây họ đã đưa ra phản hồi của mình.

Tình báo Mỹ tuyên bố tên lửa mà Nga công bố trước giới truyền thông và các tùy viên quân sự quốc tế tại công viên Patriot hồi tháng trước không phải 9M729 - loại tên lửa mà Mỹ cáo buộc đã vi phạm Hiệp ước INF.

Phía Mỹ khẳng định tên lửa 9M729 có kích thước lớn hơn nhiều loại mà Nga công bố, thậm chí xe mang phóng tự hành mà Nga trưng bày tại đây cũng không phải là của 9M729.

Để củng cố luận điểm của mình, Mỹ còn cung cấp thông tin rằng Nga đã 6 lần phóng tên lửa Iskander ở cự ly vượt ngoài 500 km, trong đó một tên lửa 9M729 đã được thử ở tầm bắn 2.070 km.

Tài liệu của Mỹ cho rằng 9M729 là phiên bản mặt đất của tên lửa Kalibr triển khai trên tàu chiến.

Các cuộc thử nghiệm vũ khí này vượt ngoài tầm bắn 500 km được tiến hành từ bệ phóng cố định. Khi tên lửa được đặt trên bệ phóng di động thì chúng chỉ được phóng ở  tầm dưới 500 km, lần bắn xa nhất là 350 km.

Nghiêm trọng hơn, theo phía Mỹ thì Nga đã âm thầm phát triển tên lửa hành trình đối đất 9M729 từ đầu thập niên 2000, hiện nay có tới 4 sư đoàn tên lửa của Moskva được trang bị vũ khí này trong biên chế chiến đấu.

Trước thực tế trên, Mỹ cho rằng họ không còn cách nào khác ngoài việc rút chân khỏi Hiệp ước INF vì Nga đã vi phạm một cách có hệ thống trong một thời gian dài.

Bên cạnh đó đã xuất hiện ý kiến cho rằng nếu tên lửa và xe mang phóng tự hành được Nga trưng bày tại công viên Patriot không phải loại 9M729 thì nhiều khả năng đây là hệ thống Klub-M được chế tạo cho thị trường xuất khẩu.

Dĩ nhiên là Moskva đã bác bỏ hoàn toàn mọi cáo buộc mà Washington đưa ra, sẽ cần thêm một số thông tin và bằng chứng xác thực khác để có thể đi tới kết luận chính xác cuối cùng.