[ẢNH] Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga sẽ bị radar Kolchuga-M Israel "tóm sống" nếu quay lại Syria?

ANTD.VN - Mục đích thực sự của Không quân Israel khi mua sắm tổ hợp radar trinh sát điện tử thụ động Kolchuga-M từ Ukraine có lẽ chẳng phải chỉ để luyện tập như họ vẫn công bố.

Có thể nói chiến trường Syria là nơi đầu tiên mà tiêm kích tàng hình thế hệ 5 do Mỹ sản xuất chứng minh được khả năng tác chiến vô cùng tuyệt vời của mình.

Các tiêm kích F-35I Adir của Không quân Israel được xác nhận đã tham gia nhiều phi vụ không kích vào những mục tiêu trong lãnh thổ Syria và qua mặt hoàn toàn mạng lưới radar cảnh báo sớm của Damascus.

Trước đó trong phi vụ không kích hồi tháng 4/2018, tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Không lực Hoa Kỳ cũng được báo cáo đã thực hiện nhiệm vụ hộ tống tốp máy bay ném bom đi làm nhiệm vụ mà không hề bị phát hiện.

Kết quả thực chiến tại Syria là lời quảng cáo không thể tốt hơn cho chiến đấu cơ thế hệ 5, bằng chứng là đơn hàng đặt mua F-35 đã gia tăng đột biến, khiến Tập đoàn Lockheed Martin phải cho dây chuyền lắp ráp chạy hết công suất.

Về phía Nga, Moskva đang rất muốn chen chân vào cuộc đua dành cho tiêm kích thế hệ 5 để phá vỡ thế độc tôn của Mỹ, đồng thời chứng tỏ mình vẫn là một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.

Đầu năm 2018, Không quân Nga đã bất ngờ điều động 2 tiêm kích tàng hình Su-57 của mình sang Syria với mục đích thử nghiệm tính năng trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ vỏn vẹn 2 ngày.

Việc Nga phải sớm rút Su-57 khỏi Syria theo một số nhận định đó là do máy bay đã phát sinh những trục trặc nhất định khi phải triển khai tại vùng khí hậu nóng, thiếu sự bảo dưỡng cần thiết.

Được biết sau đó người Nga đã tiến hành khá nhiều chỉnh sửa và dẫn đến đơn hàng sản xuất số lượng nhỏ với 12 máy bay đầu tiên vẫn lắp động cơ AL-41F1S dành cho Su-35S.

Trước sự tung hoành ngang dọc của tiêm kích tàng hình Mỹ tại Syria và cũng là để kiểm nghiệm lại tính năng của Su-57 sau khi thực hiện một vài điều chỉnh, khả năng rất cao là Nga sẽ sớm đưa chiếc chiến đấu cơ này quay lại Syria.

Đây sẽ là dịp để Mỹ và Israel nghiên cứu kỹ đối thủ tiềm năng, do lần triển khai trước đây của Su-57 quá bất ngờ, bên cạnh đó cũng không loại trừ việc Su-57 đã thực sự "tàng hình" trước radar của họ.

Mới đây đã có một diễn biến rất đáng chú ý, đó là Không quân Israel (IAF) đã công khai việc họ nắm trong tay một trạm radar trinh sát thụ động Kolchuga-M mua từ Ukraine.

IAF thông báo rằng khí tài này sẽ được sử dụng trong luyện tập, để thông qua đó Tel Aviv có thể tìm ra cách vô hiệu hóa khí tài này trong trường hợp Syria được Nga viện trợ sản phẩm tương tự.

Giải thích của Israel xem chừng khá hợp lý nhưng mục đích đằng sau của họ chắc không chỉ đơn giản như vậy mà đây nhiều khả năng là hành động đón đầu việc Su-57 quay lại Trung Đông.

Với radar thụ động Kolchuga-M, Israel, Mỹ và thậm chí cả Ukraine sẽ thông qua đó để tìm hiểu được một cách kỹ lưỡng về phương tiện chiến tranh hiện đại của đối thủ tiềm tàng.

Radar thụ động Kolchuga-M theo quảng cáo thì có thể dễ dàng phát hiện Su-57 từ xa thông qua việc thu sóng điện từ phát ra từ radar hay thiết bị thông tin liên lạc của nó.

Trước nguy cơ bị radar Kolchuga-M đón lõng tại Syria, Moskva sẽ cần chuẩn bị giải pháp để đủ sức qua mặt khí tài tinh vi này nhằm tránh để lộ thông tin mật cho đối phương khai thác.