[ẢNH] Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ tấn công phá hủy Buk-M2E và Pantsir-S1 Syria?

ANTD.VN - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố lực lượng phòng không Syria đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề từ những trận oanh kích do chiến đấu cơ F-16 của họ thực hiện, trong danh sách "nạn nhân" có cả những tổ hợp Buk-M2E và Pantsir-S1 tối tân.

Hôm qua (ngày 28/2) đã có nhiều báo cáo về việc không quân Syria và Nga phối hợp tiến hành những trận đánh phá dữ dội khiến cho nhiều binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Saraqib thiệt mạng và bị thương.

Các chuyên gia quân sự quốc tế và những nhà phân tích tình hình khu vực cho rằng với ưu thế vượt trội về không lực, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm tiến hành hoạt động trả đũa.

Vấn đề cần quan tâm hiện nay chỉ là máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ có tấn công thẳng vào quân đội Nga nhằm trả đũa các vụ ném bom của tiêm kích nước này hay không mà thôi.

Tuy nhiên trong thông báo sau đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không có bất cứ chiến đấu cơ nào của mình tham gia các trận ném bom cùng không quân Syria.

Như vậy khi Moskva chỉ còn quân đội chính phủ Syria là đối tượng duy nhất phải hứng chịu các đòn trả đũa trên quy mô lớn từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Không ngoài dự đoán, ngay trong ngày 28/2, các tiêm kích của không quân Thổ Nhĩ Kỳ trong đó chủ công là chiến đấu cơ F-16 và máy bay không người lái vũ trang đã trút một khối lượng lớn bom đạn vào quân đội Syria.

Nhưng không chỉ có bộ binh, các tổ hợp tên lửa phòng không của Syria cũng là đối tượng bị Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách tiêu diệt, bởi vì chúng gây ra mối nguy cơ lớn đối với tiêm kích của họ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận thông tin xuất hiện trước đó rằng máy bay chiến đấu F-16 của họ đã tìm cách tiêu diệt một trong những khu vực triển khai tổ hợp phòng không Pantsir-S1 bằng tên lửa không đối đất. 

Nếu ban đầu có báo cáo rằng Pantsir-S1 đã bị phá hủy bởi một cuộc pháo kích, thì ngay sau đó mọi sự chú ý lại hướng về đòn tấn công bằng không quân xuất phát từ bên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

"Sau cuộc tấn công trả đũa quyết liệt này, hơn 200 mục tiêu của quân đội Syria đã bị phá hủy do pháo binh, tiêm kích, máy bay không người lái và tổ hợp pháo phản lực phóng loạt của chúng tôi". 

"Kết quả của đòn trả đũa là 5 máy bay trực thăng, 23 xe tăng, 23 súng và pháo, cùng hệ thống phòng không Buk-M2E (SA-17), Pantsir-S1 (SA-22), 309 thiết bị quân sự đã bị vô hiệu hóa". 

"Cuộc tấn công này được thực hiện mặc dù thực tế là chúng tôi đã đạt thỏa thuận trước đó với các quan chức Nga", Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói rõ.

Hiện tại chưa rõ các hệ thống tên lửa phòng không tối tân của quân đội Syria bị phá hủy trong tình trạng nào, khi chúng đang tác chiến hay chỉ đơn giản là ở chế độ ngừng hoạt động.

Ngoài ra những hình ảnh mà Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho báo chí về kết quả của cuộc không kích cũng chưa cho thấy bằng chứng họ đã phá hủy được tổ hợp phòng không Pantsir-S1 và Buk-M2E của Syria.

Phía Nga và Syria cũng chưa lên tiếng xác nhận thông tin mà Thổ Nhĩ Kỳ công bố, tuy nhiên báo chí hai quốc gia đã gọi đây là hành động leo thang xung đột quân sự đầy nguy hiểm.