[ẢNH] Thảm họa cho chính Nga nếu chuyển giao S-400 cho Syria đánh Israel?

ANTD.VN - Nếu chuyển hệ thống phòng thủ S-400 cho quân đội Damascus, với năng lực tác chiến yếu kém của quân đội Syria, rất có thể Nga sẽ gặp thảm họa khi danh tiếng của S-400 bị phá hủy và khách hàng quay lưng, bởi lẽ hệ thống này đang được coi là "con gà đẻ trứng vàng" cho Moscow.

Rõ ràng việc chuyển giao hệ thống phòng thủ S-300 cho Syria không những không giúp cho nước này chống lại hiệu quả các cuộc tấn công từ phía Israel mà còn làm ảnh hưởng không nhỏ tới các hệ thống phòng thủ do Nga sản xuất

Đứng trước vấn đề S-300 Syria không hiệu quả, không ít chuyên gia từ Nga kêu gọi nước này nên chuyển giao S-400 cho Syria để cứu vãn tình thế.

Tuy nhiên giới phân tích nhận định, nếu chuyển giao S-400 cho Syria, Nga không khác gì tự bắn vào chân mình.

Bởi lẽ với năng lực tác chiến yếu kém của quân đội Syria, rất có thể Nga sẽ gặp thảm họa khi danh tiếng của S-400 bị phá hủy và khách hàng quay lưng,

Dù S-300 có ít nhiều bị ảnh hưởng danh tiếng nhưng dù sao đây cũng là hệ thống phòng thủ đã xuất hiện qua mấy thập kỷ.

Trong khi đó S-400 lại là hệ thống phòng thủ mới nhất và mạnh nhất của Nga. 

S-400, do Phòng Thiết kế, Tập đoàn Almaz-Antey, Nga, phát triển, là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn hệ thống tên lửa đất đối không S-300. 

Hệ thống này được biên chế cho quân đội Nga từ tháng 4-2007 và lần đầu triển khai trên thực địa 4 tháng sau đó. 

Nga thiết lập 4 trung đoàn S-400 thực hiện nhiệm vụ bảo vệ không phận quốc gia tại Moscow, vùng Kaliningrad, Crimea và quận quân sự phía Đông.

Hiện hệ thống này cũng được triển khai tại Syria trong tay quân đội Nga nhằm bảo vệ căn cứ quân sự của nước này.

Hệ thống S-400 có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không, bao gồm máy bay, phương tiện bay không người lái (UAV) hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 m/giây. 

S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và cùng lúc bắn hạ 36 mục tiêu trong đó.

Thông số của S-400 quá ấn tượng dù nó chưa một lần thể hiện sức mạnh trong thực chiến.

Rõ ràng với thông số "sáng" cùng giá cả phải chăng hơn các hệ thống từ phương Tây, S-400 đang là đích ngắm của hàng loạt quốc gia.

Nga đã thành công trong thương vụ bán S-400 cho Trung Quốc, hiện nước này cũng đã ký với Thổ Nhĩ Kỳ, Ân Độ và một vài quốc gia ẩn danh khác.

Có thể nói S-400 đang là "con gà đẻ trứng vàng" cho Nga.

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do lệnh cấm vận từ phương Tây, mức chiến phí từ Syria ngày càng đè nặng thì xuất khẩu vũ khí đặc biệt là các bảo bối như Su-35, T-90 và đặc biệt là S-400 đã thu về nguồn ngoại tệ khổng lồ.

Vì vậy trong trường hợp chuyển giao hệ thống S-400 quân đội Syria, năng lực yếu kém của đội quân này sẽ giết chết danh tiếng của S-400 khiến khách hàng quay lưng.

Vì vậy, giới quan sát nhận định, sẽ khó lòng Nga chuyển giao S-400 cho Syria.