[ẢNH] Thái Lan đã chơi xấu trước Việt Nam như thế nào?

ANTD.VN - ĐT Thái Lan đã thua ĐT Việt Nam trong một trận đấu mà họ không có lý do gì để ngẩng cao đầu, với những pha bóng thô bạo nhằm vào các cầu thủ khách trong suốt 90 phút trên sân Chang Arena.

Bước vào trận đấu với Thái Lan, ĐT Việt Nam đã có hành động đẹp khi gửi thông điệp động viên đồng đội Đình Trọng ở quê nhà qua chiếc áo số 21. Đình Trọng sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2019 vì chấn thương.

Tuy nhiên, đội chủ nhà Thái Lan lại không dành một trận đấu đẹp cho các học trò HLV Park Hang-seo

Trận đấu có chất lượng chuyên môn không cao, và bị xé lẻ liên tục với những pha phạm lỗi của Thái Lan

Hết Văn Toàn đến Quang Hải bị đối phương chơi xấu

Ngay cả một cầu thủ dày mình và có thể lực tốt như Trọng Hoàng...

... cũng không thoát khỏi pha vào bóng thô bạo

Trong một pha lộn xộn, Đoàn Văn Hậu còn bị Thitipan Puangchan tát vào mặt, nhưng không có thẻ đỏ nào được rút ra

Đỉnh điểm của lối chơi xấu xí mà Thái Lan dành cho các cầu thủ Việt Nam, là pha đá thẳng vào hạ bộ của Công Phượng từ hậu vệ Pansa trong hiệp 2

Một góc nhìn khác của pha phạm lỗi thô thiển này

Tiền đạo số 10 của ĐT Việt Nam đau đớn nằm sân (Ảnh: Đức Đồng)

... nhưng Pansa chỉ phải nhận một thẻ vàng

Chơi với áp lực lớn, nhưng cuối cùng ĐT Việt Nam mới là những người được hưởng niềm vui chiến thắng

... nhờ cú đánh đầu của Anh Đức ở cuối trận, qua sự "giúp sức" không nhỏ của thủ môn Kawin

Các CĐV Việt Nam có thể hoàn toàn tự hào với chiến thắng này của thầy Park cũng như các cầu thủ. Giờ là lúc ĐT Việt Nam nghĩ về ĐT Curacao ở trận chung kết vào ngày 8-6 tới.