[ẢNH] Tên lửa Houthi vừa bắn cháy tàu chiến Saudi Arabia có nguồn gốc Trung quốc

ANTD.VN - Vũ khí mà phiến quân Houthi sử dụng để bắn cháy tàu chiến của Saudi Arabia ngoài khơi bờ biển thành phố al-Hudaydah hôm 13/6 đã được xác định.  

Trang Southfront cho biết, chiều 13/6, lực lượng Houthi tuyên bố dùng tên lửa chống hạm bắn trúng tàu chiến Saudi Arabia ở ngoài khơi thành phố al-Hudaydah.

Dù không khẳng định chiếc tàu chiến của Saudi Arabia bị đánh chìm nhưng Houthi cho biết nó đã lĩnh trọn quả tên lửa chống hạm, có khói lửa bốc lên và chắc chắn thương vong đã xảy ra.

Vào cuối năm 2017, lực lượng Houthi công bố loại tên lửa diệt hạm mang tên "al-Mandab 1" do họ tự chế tạo, đây được xem là vũ khí đã bắn trúng tàu chiến Saudi Arabia.

Sau đó các chuyên gia phát hiện ra rằng đây chính là phiên bản tên lửa diệt hạm cận âm C-801 do Trung Quốc chế tạo mà Yemen đã nhập khẩu từ năm 1995.

Tên lửa C-801 (YJ-81) được đưa vào trang bị của Hải quân Trung Quốc từ cuối những năm 1980, nó được mô tả như là “Exocet Trung Quốc” vì bắt chước thiết kế tên lửa MM38/ MM39 Exocet của Pháp.

Từ năm 1987, YJ-81 đã bắt đầu được trang bị cho các tàu hộ vệ tên lửa hiện đại hóa lớp Type 053H2 để thay thế cho loại HY-2 sao chép từ P-1 5 Termit của Liên Xô.

Việc chế tạo và đưa vào sản xuất loạt tên lửa chống hạm YJ-81 (C-801) là một thành tựu lớn của khoa học quân sự và công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. 

Tên lửa C-801 được đưa vào trang bị cho Hải quân Trung Quốc chỉ vỏn vẹn 9 năm sau khi tên lửa chống hạm Exocet của Pháp được nhận vào biên chế.

Biến thể phóng từ máy bay dùng để trang bị cho JH-7 và Н-6 có ký hiệu là YJ-81K, ngoài ra còn có phiên bản phóng đi từ tàu ngầm nhận định danh YJ-81Q với các cánh gấp gọn.

YJ-81 sử dụng đầu tự dẫn radar đơn xung chủ động. Ở giai đoạn bay hành trình, tên lửa duy trì độ cao 20 - 30 m, khi tiếp cận mục tiêu thì hạ xuống độ cao 5 - 7 m và độ cao tấn công tiêu diệt ở sát mặt biển.

Ngoài biến thể sử dụng đầu tự dẫn radar chủ động, Trung Quốc còn chế tạo trên cơ sở YJ-81 các biến thể lắp đầu tự dẫn hồng ngoại, radar bán chủ động hay hệ dẫn truyền hình để tiêu diệt các loại mục tiêu khác nhau

Biến thể phóng từ máy bay lắp hệ dẫn kết hợp truyền hình và tự dẫn hồng ngoại được Trung Quốc đặt cho tên định danh là KD-88. 

Phiên bản đầu tiên của YJ-81 chỉ có tầm bắn 42 km, biến thể cải tiến dùng nhiên liệu rắn có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly lên tới hơn 60 km.

Hiện tại Hải quân Trung Quốc gần như đã không sử dụng loại C-801 (YJ-81) mà chuyển qua loại C-802 (YJ-82) với phần thân tên lửa được kéo dài để nối tầm bắn lên 120 km.