[ẢNH] Tên lửa "hỏa ngục" từ hủy diệt xe tăng bước thẳng xuống chiến hạm để tấn công tàu chiến

ANTD.VN - AGM-114 Hellfire (hỏa ngục) được Mỹ tạo ra để hủy diệt xe tăng đối phương. Tuy nhiên giờ đây nó đã có nhiều công năng mới từ tiêu diệt sinh lực đối phương cho tới phá boong-ke và cả tấn công tàu chiến và ca nô của đối phương.

[ẢNH] Tên lửa
Được đưa vào biên chế từ năm 1984, tên lửa AGM-114 Hellfire biệt danh "hỏa ngục" là một trong những dòng tên lửa chống tăng mạnh nhất thế giới.
[ẢNH] Tên lửa
Thường được trang bị trên các trực thăng tấn công để hủy diệt xe tăng, nhưng giờ đây tên lửa Hellfire lại khá đa năng trong việc sử dụng để tấn công vào đối phương.
[ẢNH] Tên lửa
Giờ đây nó đã có nhiều công năng mới từ tiêu diệt sinh lực đối phương cho tới phá boong-ke và cả tấn công tàu chiến và ca nô của đối phương.
[ẢNH] Tên lửa
Hình ảnh tên lửa Hellfire đang được gắn trên các trực thăng tấn công. Mỗi trực thăng tấn công được trang bị từ 6 đến 10 quả tên lửa này.
[ẢNH] Tên lửa
Ngoài gắn trên trực thăng, tên lửa Hellfire còn được đeo trên các máy bay cường kích tấn công mặt đất của Mỹ như A-10.
[ẢNH] Tên lửa
Cho đến nay đã có hàng chục ngàn quả tên lửa Hellfire được tạo ra để trang bị cho quân đội Mỹ cũng như các nước đồng minh.
[ẢNH] Tên lửa
Tên lửa AGM-114 Hellfire có trọng lượng 45-49kg tùy biến thể.
[ẢNH] Tên lửa
Tên lửa có chiều dài 163cm, đường kính thân 17,8cm, để công phá mục tiêu, tên lửa đươc lắp đầu nổ kiểu tandem nặng 9kg hoặc nguyên khối nổ phá mảnh 8kg,
[ẢNH] Tên lửa
Tầm bắn 500m tới 8km khi phóng từ các loại máy bay chiến đấu.
[ẢNH] Tên lửa
Hình ảnh tên lửa Hellfire được lắp lên các UAV tấn công của Mỹ.
[ẢNH] Tên lửa
Tên lửa sử dụng một động cơ nhỏ cho tốc độ bay 1.591km/h.
[ẢNH] Tên lửa
Các tên lửa Hellfire dùng phương thức dẫn đường laser bán chủ động hoặc đầu dò ở bước sóng mm.
[ẢNH] Tên lửa
Các tên lửa Hellfire có khả năng đánh bại bất kỳ loại xe tăng nào trên thế giới hiện nay.
[ẢNH] Tên lửa
Nó có thể được dẫn đường đến tiêu diệt mục tiêu từ bên trong máy bay hoặc bằng laser bên ngoài máy bay.
[ẢNH] Tên lửa
Tên lửa Hellfire lần đầu được đưa vào sử dụng năm 1984 và có thể được phóng đi từ 20 loại phương tiện chiến đấu khác nhau như tàu chiến, máy bay không người lái, xe chiến đấu...
[ẢNH] Tên lửa
Tuy vậy Mỹ mới đây đã tận dụng loại tên lửa này bằng cách đưa chúng xuống các chiến hạm.
[ẢNH] Tên lửa
Hình ảnh tên lửa Hellfire được phóng từ hệ thống ống phóng thẳng đứng trang bị trên các tàu chiến ven bờ của Mỹ.
[ẢNH] Tên lửa
Phát biểu sau khi thử nghiệm thành công, Trung tá Michael Desmond cho biết: "Cuộc thử nghiệm tên lửa Hellfire trên hạm là dấu mốc quan trọng với việc tăng cường năng lực cho tàu chiến ven bờ của Mỹ, cũng như cả toàn bộ Hải quân Mỹ.
[ẢNH] Tên lửa
Đại úy Casey Moton, Quản lý Chương trình cho biết: "Pháo 30mm và tên lửa Hellfire đều được thiết kế để đối phó với đội hình tập kích của các máy bay tấn công nhanh và tàu tốc độ cao của đối phương nhắm vào tàu chiến ven biển Mỹ".
[ẢNH] Tên lửa
Theo kế hoạch trang bị được công bố, pháo 30mm sẽ được dùng để đối phó với các cuộc tấn công và mối đe dọa tầm gần trong khi tên lửa Hellfire được thiết kế để tấn công các mục tiêu tầm xa, giúp chỉ huy tàu đối phó với các mục tiêu cơ động nhanh trên mặt nước.
[ẢNH] Tên lửa
"Chúng tôi đang cải tiến tên lửa Hellfire của Lục quân để sử dụng trên biển qua ống phóng thẳng đứng trên tàu chiến ven bờ", sĩ quan Moton cho biết thêm.
[ẢNH] Tên lửa
Để có thể tác chiến trên tàu chiến ven bờ, tên lửa Hellfire sẽ được thiết kế với một số khác biệt so với phiên bản gắn trên trực thăng và máy bay không người lái (UAV).
[ẢNH] Tên lửa
Đại úy Motion tiết lộ: "Tên lửa Hellfire thường khóa mục tiêu trước khi phóng, nhưng với phiên bản trên tàu chiến ven bờ, nó bật đầu dò mục tiêu sau khi phóng. Chúng tôi đã thành công 10/12 lần bắn thử nghiệm hồi năm 2017".
[ẢNH] Tên lửa
Nói về kế hoạch tích hợp vũ khí này của Hải quân Mỹ, chuyên gia quân sự Kris Osborn cho biết, tên lửa phóng từ tàu chiến ven bờ sử dụng công nghệ dẫn đường/dò tìm bằng bước "sóng mm", một hệ thống khóa mục tiêu có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.
[ẢNH] Tên lửa
Thời gian tới, tên lửa này sẽ được thiết kế để tích hợp vào hệ thống chiến đấu và máy tính trên tàu chiến ven bờ của Mỹ. Một phần của thiết kế tên lửa Hellfire lắp trên tàu là giúp phối hợp và kết nối khóa mục tiêu với các trực thăng của hải quân Mỹ hoạt động ngoài đường chân trời.
[ẢNH] Tên lửa
"Trực thăng có thể phát hiện một cuộc tập kích sắp diễn ra từ ngoài đường chân trời, giúp tàu phóng tên lửa Hellfire", ông Moton nói. Trong tương lai, Hellfire sẽ được sử dụng bên cạnh các pháo 30 mm và 57 mm, đồng thời sẽ được kết nối với các UAV cất hạ cánh thẳng đứng phóng từ tàu chiến ven bờ của Mỹ.
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa
[ẢNH] Tên lửa