[ẢNH] Tên lửa hạt nhân Agni-IV Ấn Độ không những Pakistan mà cả Trung Quốc cũng lo ngại

ANTD.VN - Tên lửa hạt nhân chiến lược Agni-IV của Ấn Độ có tầm bắn lên tới 4.000km, đủ sức bao phủ toàn bộ lãnh thổ Pakistan cũng như một số thành phố chiến lược của Trung Quốc. Đây là loại tên lửa đáng sợ nhất mà Ấn Độ hiện có.

Ấn Độ là một trong số những quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân, các đầu đạn của nước này đều có thể tích hợp lên các tên lửa, trong số này có cả các siêu tên lửa đạn đạo.

Trong số những loại tên lửa đạn đạo hạt nhân thì Agni-IV chiếm vị trí số 1. Đây là một trong số những loại tên lửa hạt nhân mới nhất và mạnh nhất của quốc gia Nam Á này đang trực chiến.

Ấn Độ đã nhiều lần thử nghiệm thành công loại tên  lửa này, vụ thử mới đây nhất diễn ra vào ngày 23-12-2018.

Thử nghiệm liên tục để cải tiến cũng như kiểm tra tính năng chiến đấu của các loại vũ khí chiến lược là điều mà Nga và Mỹ hay làm, Ấn Độ cũng không ngoại lệ. Họ thường thử nghiệm tên lửa đạn đạo Agni.

Được biết tên lửa Agni IV có tầm bắn 4.000km.

Với tầm bắn này nhiều thành phố chiến lược của Pakistan và Trung Quốc nằm trong tầm tác chiến của loại tên lửa hạt nhân đáng sợ này.

Gần đây Ấn Độ luôn quan tâm đến việc phát triển các loại tên lửa tấn công chiến lược mang đầu đạn hạt nhân.

Việc phát triển vũ khí chiến lược được cho là nhằm đối phó với hai đối thủ mạnh nhất nằm ngay cạnh là Trung Quốc và Pakistan.

Hiện nay trong Lực lượng vũ trang Ấn Độ có bốn tên lửa thuộc serie Agni: Agni-1 với tầm bắn 700 km, Agni-2 với tầm bắn 2.000 km, Agni-3 và Agni-4 với tầm bắn từ 2,5 nghìn đến 4 nghìn km.

Dự kiến "Agni-5" với tầm bắn xa hơn 5 nghìn km sẽ đi vào hoạt động sau khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm hiện nay.

Ngoài ra Ấn Độ còn phát triển tên lửa "Agni-6" với tầm bắn tới 10 nghìn km và khả năng phóng từ tàu ngầm.

Tuy vậy hiện vai trò chủ lực vẫn là những tên lửa đạn đạo hạt nhân Agni-IV.

Trần bay cao của loại tên lửa cũng cực kỳ đáng nể khi lên tới 900km.

Agni có chiều dài 20m và nặng tới 17 tấn.

Agni có thể triển khai các loại đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ từ 15-205 kiloton.

Ngoài hệ thống dẫn đường quán tính, loại tên lửa này còn nhờ tới tín hiệu vệ tinh GPS để cho độ chính xác tốt hơn.

Tuy là một loại tên lửa tầm xa nhưng độ sai số mục tiêu chỉ trong khoảng 100m.

Ngoài việc phóng tại các giếng phóng cố định, loại tên lửa này còn có thể phóng từ những hệ thống xe phóng cơ động.

Hiện dây chuyền sản xuất loại tên lửa này đã bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2014.

Agni sẽ là chủng loại tên lửa đạn đạo hạt nhân đối đầu với những tên lửa đạn đạo của Pakistan và Trung Quốc.