[ẢNH] Tên lửa diệt hạm Trung Quốc chuyển cho Iran sẽ làm Mỹ ôm hận trên vịnh Ba Tư?

ANTD.VN - Trong biên chế của hải quân Iran đang có loại tên lửa diệt hạm cực nguy hiểm C-802. Đây thực chất là phiên bản xuất khẩu của YJ-83 do Trung Quốc sản xuất được NATO định danh là CSS-N-8 Saccade.

Tiềm lực quân sự của Iran rất đáng gờm, họ được coi là một thực thể có sức mạnh tại khu vực Trung Đông. Trong biên chế của nước này đang có rất nhiều dòng vũ khí nguy hiểm, trong số đó có tên lửa diệt hạm C-802.

C-802 thực chất là phiên bản xuất khẩu của YJ-83 do Trung Quốc sản xuất được NATO định danh là CSS-N-8 Saccade.

Ngoài trang bị trên tàu chiến, Iran còn đưa lên cả trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất để tăng cường sự cơ động khi tác chiến.

C-802 tên lửa tốc độ cận âm trọng lượng 715 kg, trang bị đầu tự dẫn radar chủ động và đầu tác chiến nặng 165 kg.

Tầm bắn là 120 km, ở quỹ đạo bay hành trình, nó bay ở độ cao 20-30 m, ở quỹ đạo cuối - 5 đến 7 m. 

Tên lửa C-802 hoạt động theo nguyên tắc "bắn và quên", tuy vậy chúng vẫn có thể điều chỉnh được đường bay từ một tàu nổi hoặc từ chính máy bay mang (tên lửa).

C-802 được trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh GLONASS / GPS.

Nhà sản xuất tự tin rằng đầu tự dẫn chủ động của loại tên lửa này có thể đạt hiệu suất 75% ngay cả trong điều kiện bị chế áp vô tuyến điện tử mạnh

Tuy vậy vũ khí Trung Quốc vẫn bị coi là quảng cáo quá thực tế. 

Được biết tên lửa chống hạm C-802 được Trung Quốc phát triển từ những năm cuối thập niên 1980.

Sau khi trang bị trong hải quân nước này, Trung Quốc bắt đầu tìm cách xuất khẩu chúng ra bên ngoài. Iran là một trong những khách hàng đầu tiên của loại tên lửa diệt hạm này.

Không những mua trực tiếp, Iran còn mua giấy phép để tự sản xuất loại tên lửa này trong nước với tên gọi "Nur".

Với việc được trang bị trên các trực thăng, Iran có thể bất ngờ cơ động và tấn công vào nhóm tàu sân bay Mỹ. 

Dù vậy cũng có không ít ý kiến cho rằng, với sức mạnh cả về vũ khí lẫn thông tin tình báo của Mỹ, các trực thăng mang theo C-802 khó lòng tạo nên kỳ tích nếu đối đầu với hải quân Hoa Kỳ.