Tên lửa được phóng vào khoảng 9:50 giờ sáng giờ địa phương. Buổi thử nghiệm này thực hiện sau lễ kỷ niệm 20 năm của cuộc thử hạt nhân Pokhran đầu tiên, khi Ấn Độ tiến hành 5 cuộc thử hạt nhân ngầm thành công trong sa mạc Thar
Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ nêu rõ: Tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn xa nhất đã được phóng thử vào không trung và đã bắt đầu bay theo đúng hành trình được thiết kế
Hành trình bay của tên lửa với tầm bắn 5.000 km này được các radar, trạm kiểm soát đường bay và hệ thống giám sát theo dõi và giám sát xuyên suốt hành trình
Ấn Độ hiện có các tên lửa Agni-I với tầm xa khoảng 700km, tên lửa Agni-II, Agni-III cũng như Agni-IV có tầm xa từ 1.850km tới 3.500km. Tên lửa Agni-V có tầm xa 5.000km và tên lửa Agni-VI có tầm xa 10.000km có khả năng phóng từ một tàu ngầm, hiện đang được phát triển.
Tên lửa Agni-V lần đầu được tiến hành phóng thử vào năm 2012. Có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng đến 1,5 tấn, Agni-V có chiều dài 17,5 mét, dùng nhiên liệu rắn, có 3 tầng và nặng 50 tấn
Theo một số báo cáo, Ấn Độ đã chi 480 triệu USD để phát triển loại tên lửa đạn đạo tầm xa, tiệm cận với tên lửa liên lục địa này. Các nhà phát triển khẳng định Agni-V là loại tên lửa không thể đánh chặn
Trước đó, vào tháng 1/2018 một cuộc thử trước của tên lửa đạn đạo Agni-V được tiến hành