[ẢNH] Tên lửa Badir-1P thế hệ mới của Houthi sẽ khiến PAC 3 Saudi Arabia thành vô dụng?

ANTD.VN - Thời gian qua lực lượng phiến quân Houthi liên tục thực hiện các vụ tập kích bằng tên lửa đạn đạo vào thẳng thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhưng hiệu quả không cao vì đa số bị tổ hợp Patriot PAC 3 đánh chặn.

Quân đội Hoàng gia Saudi Arabia là một trong những lực lượng được trang bị hiện đại nhất khu vực Trung Đông với rất nhiều vũ khí công nghệ cao có nguồn gốc từ Mỹ và châu Âu trong biên chế.

Một ví dụ điển hình về hiệu quả của vũ khí nhập khẩu mà Saudi Arabia mang về đó là tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot PAC 3 do Mỹ cung cấp, chúng đã lập nên rất nhiều chiến công trong thực chiến.

Patriot PAC 3 trong tay lực lượng phòng không Saudi Arabia là nhân tố quyết định bảo vệ thủ đô Riyadh trước các đợt tấn công bằng tên lửa đạo đạo tự chế với tần suất "như cơm bữa" từ phiến quân Houthi.

Tuy rằng còn một số tranh cãi liên quan đến hiệu quả thực tế của PAC 3 hay phàn nàn phải dùng vài đạn đánh chặn giá thành cao mới chặn được một tên lửa rẻ tiền nhưng không thể phủ nhận rằng Riyadh còn nguyên vẹn cho đến thời điểm này chính là nhờ công lớn của PAC 3.

Trước tình hình trên, lực lượng vũ trang Houthi mới đây đã chính thức cho ra mắt một loại tên lửa đạn đạo thế hệ mới của họ có tên gọi Badir-1P (Badr-1P) được cho là hoàn thành với sự giúp sức của Iran.

Tên lửa Badir-1P là bản nâng cấp từ Badir-1 đã được sử dụng rất nhiều trong thời gian qua nhưng hiệu quả thu được là tương đối thấp, vũ khí mới mang theo rất nhiều kỳ vọng của Houthi là sẽ xuyên thủng được "chiếc ô" PAC 3 của Saudi Arabia.

Cải tiến đáng kể nhất trên phiên bản Badir-1P này đó là quả đạn được trang bị các cánh dẫn hướng nhỏ ở đầu tên lửa, cho phép hiệu chỉnh cú bổ nhào ở giai đoạn cuối.

Tên lửa Badir-1P còn được tích hợp cả bộ điều chỉnh đường bay thông qua tham chiến hệ thống định vị toàn cầu GPS, Houthi quảng cáo rằng vòng tròn sai số (CEP) của Badir-1P chỉ vào khoảng 3 m.

Ngoài cải tiến trên, tầm bắn của Badir-1P được cho là không đổi khi tên lửa vẫn sử dụng động cơ đẩy SM-63 do Liên Xô sản xuất, một phần của tên lửa phòng không S-75 Dvina.

Mặc dù phiến quân Houthi tuyên bố rất hùng hồn về tính năng của Badir-1P nhưng theo nhận xét của các chuyên gia quân sự thì vũ khí này không mang lại thay đổi lớn trên chiến trường.

Đầu tiên, chỉ số CEP chỉ 3 m của Badir-1P bị cho là phóng đại do Houthi không có quyền tiếp cận với hệ GPS quân sự mà chỉ dùng được hệ dân sự, dẫn tới giảm độ chính xác.

Trong khi đó các loại đạn dẫn đường thông qua GPS quân sự của các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới hiện nay vẫn có CEP lên tới 10 m, gấp 3 lần chỉ số của Badir-1P.

Đường bay của tên lửa Badir-1P cũng bị nhận định là không có nhiều cải thiện, nó chỉ đơn giản là hiệu chỉnh cú bổ nhào ở pha cuối mà thôi, như vậy thì rất khó qua mặt được PAC 3.

Vẫn sử dụng động cơ cũ khiến cho tốc độ bay của tên lửa Badir-1P không có gì khác biệt, điều này càng khiến cho nó ít có cửa chiến thắng Patriot PAC 3 của Saudi Arabia.

Với những yếu tố trên, có lẽ lực lượng phòng không Saudi Arabia đang làm nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Riyadh chưa phải quá lo lắng trước vũ khí mới của phiến quân Houthi.