[ẢNH] Tái lập Hạm đội 2, Mỹ đang gửi thông điệp cứng rắn tới Nga

ANTD.VN - Mỹ quyết định khôi phục Hạm đội 2 đóng tại bờ Đông và Bắc Đại Tây Dương nhằm đối phó với các thách thức từ các đối thủ tiềm tàng như Trung Quốc và đặc biệt là hải quân Nga.

Hạm đội 2 là một trong 5 hạm đội mang số của Hải quân Hoa Kỳ. Vùng trách nhiệm của Đệ nhị Hạm đội bao gồm khoảng 38 triệu dặm vuông trong Đại Tây Dương từ Bắc cực đến Nam cực và từ bờ biển của Hoa Kỳ đến duyên hải phía tây của châu Âu. 

Hạm đội này cũng hoạt động dọc theo cả hai bên duyên hải của Nam Mỹ và một phần duyên hải phía tây của Trung Mỹ.

Hạm đội 2 từng hoạt động cả ở Bắc và Nam Đại Tây Dương, đã bị giải tán  vào năm 2011. Nhân sự, tài sản và nhiệm vụ liên quan được sáp nhập vào hạm đội Mỹ (USFF) ở Norfolk.

Tình hình hiện tại với sự trỗi dậy mạnh mẽ của đối thủ khiến Mỹ lo lắng và quyết định tái thành lập Hạm đội này.

"Chiến lược an ninh quốc gia đã chỉ rõ chúng ta đang trở lại thời kỳ cạnh tranh của các siêu cường trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng trở nên thách thức và phức tạp. Đó là lý do hôm nay chúng ta tái lập Hạm đội 2 để đương đầu với những biến chuyển ấy, đặc biệt tại Đại Tây Dương", Đô đốc John Richardson, tư lệnh lực lượng Hải quân Mỹ, phát biểu hôm 4-5 .

Theo Reuters, bộ chỉ huy Hạm đội 2 đóng tại Norfolk, Virginia với 15 sĩ quan và sẽ tăng lên 200 người trong tương lai. Hạm đội 2 sẽ đảm trách nhiệm vụ tại bờ Đông của Mỹ và vùng biển phía Bắc Đại Tây Dương. Bộ chỉ huy của Hạm đội 2 sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Một số quyết định then chốt như người đứng đầu Hạm đội 2 và các khí tài của lực lượng này hiện chưa được quyết định.

Việc Washington tái lập Hạm đội 2 được đánh giá là một phần trong chiến lược tái định hướng của lực lượng vũ trang Mỹ, với trọng tâm nhằm đối phó với sự trỗi dậy của các đối thủ như Trung Quốc và đặc biệt là Nga.

Đầu năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis từng đánh giá Nga và Trung Quốc là "những cường quốc xét lại" muốn tạo ra trật tự thế giới phù hợp với mô hình của họ.

Trong thời gian gần đây, hoạt động tuần tra của Hải quân Nga tại biển Baltic, Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực gia tăng với mật độ cao nhất từ sau Chiến tranh Lạnh. 

Trước diễn biến này, các chuyên gia nhận định các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ từ nay sẽ được triển khai thường xuyên hơn tới vùng biển xung quanh châu Âu.

Được thành lập từ năm 1950, Hạm đội 2 của Hải quân Mỹ có nhiệm vụ tuần tra, cảnh giới vùng bờ biển phía Đông của nước này trong suốt hơn 60 năm cho tới năm 2011 thì bị dừng hoạt động vô thời hạn.

Tính tới thời điểm dừng hoạt động, Hạm đội 2 Hải quân Mỹ có lực lượng 126 tàu chiến, 4500 máy bay và 90.000 nhân lực phục vụ. 

Số lượng khí tài và nhân lực này sau đó đã được tái phân bổ cho các hạm đội khác của Mỹ. 

Khác với các hạm đội khác của Hải quân Mỹ, vị trí hoạt động của Hạm đội 2 chỉ là vùng bờ biển giáp với bờ Đông nước Mỹ, trên vùng biển Đại Tây Dương.

Trong quá khứ, đây từng được coi là hạm đội "nhàn rỗi" nhất Hải quân Mỹ do toàn bộ vùng biển Đại Tây Dương phía giáp châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ đã có sự hoạt động của Hạm độ 6 và Hạm đội 4. 

Hạm đội 2 chỉ đơn giản là kế hoạch sự phòng chưa từng được sử dụng.

Theo trang Bussiness Insider, kế hoạch tái hoạt động lại Hạm đội 2 Hải quân Mỹ là cách mà Mỹ phản ứng lại với động thái căng thẳng đang ngày một leo thang giữa Nga và Mỹ.

Như vậy, rất có thể vùng hoạt động của Hạm đội 2 Hải quân Mỹ sẽ được mở rộng sang bờ Đông của Đại Tây Dương, nghĩa là sang tới tận châu Âu.

Hiện vẫn chưa rõ sau khi được tái thành lập, Hạm đội 2 Hải quân Mỹ sẽ được biên chế bao nhiêu tàu chiến và tàu sân bay. 

Tuy nhiều chuyên gia nhận định, con số này chắc chắn cũng sẽ sớm vượt qua sức mạnh của hạm đội này khi nó bị giải tán hồi cuối năm 2011.

Mặc dù có quy mô nhỏ hơn nhiều so với thời Liên Xô nhưng giới chức Mỹ đánh giá hải quân Nga đang dần trở lại hoạt động mạnh mẽ ở các đại dương bởi những dự án nâng cấp và biên chế tàu ngầm mới.

Vì vậy họ tin rằng với sự trở lại của Hạm đội 2 sẽ giúp kiềm chế Hải quân Nga.