[ẢNH] Sức mạnh "đôi cánh ma thuật" cường kích Su-22 của Việt Nam

ANTD.VN - Không quân Việt Nam hiện có hàng trăm chiếc máy bay quân sự Su-22. Đây là một loại máy bay giữ vai trò nhiệm vụ “xương sống” của lực lượng không quân nước ta trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Cường kích Su-22 là một trong những loại máy bay mạnh mẽ của không quân Việt Nam. Ngoài những loại vũ khí thường mang, chúng còn có thể mang theo tên lửa hành trình không đối đất Kh-29. Đây là loại tên lửa cực nguy hiểm có thể nhấn chìm chiến hạm lượng choán nước tới 10.000 tấn.

Su-22 là phiên bản xuất khẩu của Su-17 Fitter do tập đoàn Sukhoi, Nga chế tạo vào thập niên 1970. Đây là loại máy bay với thiết kế khá độc đáo với  kiểu cánh cụp - cánh xòe đầu tiên được chế tạo tại Liên Xô (Nga ngày nay). 

Những chiếc Su-22 được trang bị động cơ phản lực Lyulka AL-21 F-3. Cửa hút không khí bố trí ở mũi máy bay. Đây là kiểu thiết kế điển hình của những máy bay do Liên Xô chế tạo trong thập niên 50-60.

 

Su-22 có thể đạt tốc độ tối đa 1.860 km/h ở độ cao lớn, 1.400 km/h ở độ cao thấp, phạm vi hoạt động 1.150 km, lên đến 2.300 km với thùng nhiên liệu phụ.

Su-22 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 2-8-1966. Máy bay được sản xuất hàng loạt từ năm 1969-1990. 

Hơn 2.800 chiếc đã được chế tạo cho Không quân Liên Xô và xuất khẩu rộng rãi cho các nước Đông Âu và khu vực khác.


Nhiệm vụ chính của Su-22 là chi viện hỏa lực đường không tầm thấp nên vũ khí chủ yếu phục vụ cho tấn công mặt đất. 

Máy bay có 12 điểm treo có thể mang theo 4 tấn vũ khí. Su-22 được vũ trang 2 pháo tự động 30 mm, cơ số đạn 80 viên mỗi khẩu. 

Cánh cụp - cánh xòe là một trong những điểm nổi bật tạo nên sức mạnh cho Su-22. 

Thiết kế này cho phép máy bay hoạt động tốt ở độ cao thấp, giúp thực hiện các phi vụ ném bom bổ nhào ở tốc độ cao. 

Khi xòe cánh hết cỡ, máy bay có thể hạ cánh trên đường băng rất ngắn.

Su-22 được xem là cũ khi so với những chiến đấu cơ hiện đại. Tuy nhiên, nó vẫn là chiến đấu cơ đáng gờm trong nhiệm vụ tấn công mặt đất. 

Su-22 đã trải qua nhiều lần nâng cấp để mang vũ khí dẫn đường công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu của chiến trường hiện đại. Su-22 của Không quân Việt Nam với 2 tên lửa không đối đất Kh-25.

Đặc biệt, Su-22 có thể mang tên lửa hành trình không đối đất Kh-29. 

Tên lửa này được thiết kế để tiêu diệt kho tàng, bến bãi nhưng khi cần có thể tấn công và gây thiệt hại nặng cho tàu chiến có lượng choán nước tới 10.000 tấn.

Không quân Nga đã ngưng sử dụng Su-22 nhưng nó vẫn hoạt động tích cực trong không quân Ba Lan, Syria, Cộng hòa Czech, Ai Cập, Iran, Afghanistan và một số quốc gia khác.

Su-22 của Không quân nhân dân Việt Nam. Theo dữ liệu của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, Không quân Việt Nam đang vận hành 36 chiếc Su-22. Các máy bay đã được nâng cấp lên tiêu chuẩn hiện đại Su-22M3 và Su-22M4

Su-22 là máy bay đầu tiên của Không quân Việt Nam có thể bay tới quần đảo Trường Sa.

Dù hiện nay Việt Nam đã có những chiến đấu cơ mới hiện đại hơn, nhưng Su-22M4 vẫn giữ vai trò nhất định trong biên chế, chúng đang gánh cả nhiệm vụ do những chiếc MiG-21 để lại.