Trong vài năm gần đây, máy bay chiến đấu của Không quân Israel (IAF) thường xuyên thực hiện các phi vụ oanh kích vào mục tiêu là Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đất Syria
Bên cạnh đó tiêm kích của IAF đôi khi còn hoạt động trên lãnh thổ Lebanon hay xâm nhập vào không phận Iran để tiến hành các hoạt động trinh sát, thu thập dữ liệu
Mới đây nhất Không quân Israel đã có hành động bị cho là gây thêm căng thẳng khi vượt qua không phận Syria để ném bom vào lực lượng IRGC trong đất Iraq
Câu hỏi được nhiều chuyên gia quân sự cũng như các nhà bình luận tình hình quốc tế quan tâm đó là liệu Israel có mở rộng thêm khu vực đánh phá của mình?
Mới đây kênh truyền thông chính Amaq của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố rằng các tiêm kích Israel vừa thực hiện một loạt cuộc không kích trên bán đảo Sinai ở miền Đông Ai Cập
Cụ thể, thông cáo của Amaq nêu rõ: "Các máy bay chiến đấu của IAF đã thực hiện cuộc không kích vào tối 26-9 trên các khu vực Rafah, Arish và phía nam Sheikh Zuweid thuộc bán đảo Sinai"
Tuy nhiên Amaq không đưa được hình ảnh cũng như kết quả của các mục tiêu mà họ tuyên bố đã bị IAF tấn công, điều này đã gây nghi ngờ rất lớn cho truyền thông quốc tế
Ngay sau đó giới chức Ai Cập đã chính thức lên tiếng phủ nhận rằng Không quân Israel đã thực hiện vụ tấn công trên khu vực bán đảo Sinai mà nước này kiểm soát
Giới chuyên gia nhận định IS đang cố gắng thúc đẩy sự tức giận chống lại Chính phủ Ai Cập vì sự hợp tác của họ với Israel, hy vọng mâu thuẫn trên sẽ được sự ủng hộ rộng rãi bởi các đảng cực đoan của nước này
Cần lưu ý rằng bán đảo Sinai của Ai Cập từng bị Israel chiếm trong cuộc chiến 6 ngày, tuy nhiên họ đã trao trả khi Cairo ký hiệp định hòa bình và công nhận sự tồn tại của Nhà nước Do Thái
Từ đó đến nay quan hệ giữa Cairo và Tel Aviv khá tốt đẹp, Ai Cập thậm chí còn đảm nhận vai trò trung gian hòa giải giữa Israel và các lực lượng Hồi giáo ở Palestine và Lebanon
Chính vì vậy ít có khả năng Không quân Israel lại tự tay xóa bỏ mối quan hệ hợp tác hữu nghị hiếm hoi với một quốc gia Hồi giáo, đặc biệt khi trên bán đảo Sinai chẳng có mục tiêu nào thực sự đáng để họ tấn công
Tuy nhiên vào lúc này phiến quân IS lại cho biết đã có bằng chứng rõ ràng cho thấy ít nhất một lần, cụ thể là vào tháng 9-2015, máy bay không người lái của Israel đã phóng tên lửa xuống bán đảo Sinai
Amaq cho rằng quả tên lửa được xác định là Mikholit do Israel sản xuất, tuy nhiên nhóm phiến quân lại chưa chứng minh được hình ảnh quả tên lửa bị thu giữ thực sự được sử dụng trong vụ tấn công vào bán đảo Sinai
Vì vậy nỗ lực của IS nhằm thổi bùng lên mâu thuẫn giữa Israel và Ai Cập bị đánh giá là đã thất bại, đặc biệt khi chính quyền Cairo cũng đã lên tiếng bác bỏ