[ẢNH] Sự thực về con số hàng ngàn xe tăng, thiết giáp của Syria bị phiến quân phá hủy

ANTD.VN - Từ khi cuộc chiến tranh tại Syria bùng nổ năm 2011 đến nay, đã có rất nhiều xe tăng, xe bọc thép bị phá hủy. Số lượng xe tăng, xe thiết giáp của quân đội chính phủ bị phiến quân phá hủy chính xác bao nhiêu là câu hỏi luôn thu hút được sự quan tâm sâu sắc của truyền thông quốc tế.

Chiến trường Syria là nơi ghi nhận việc tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) cũng như các loại vũ khí chống thiết giáp tung hoành

Các phe nhóm phiến quân nhờ tiếp cận được với nguồn viện trợ vũ khí từ nước ngoài đã thực sự gây ra cho lực lượng tăng - thiết giáp quân đội chính phủ Syria những cơn ác mộng.

Lực lượng tăng thiết giáp Syria gần như đã phải trải qua một "cuộc thảm sát" khi từ số lượng 4.500 chiếc chiến xa giai đoạn trước chiến tranh, đến nay chỉ còn gần 1.000 chiếc.

Ước tính trong 4 năm đầu nội chiến đã có trên 2.000 xe tăng chiến đấu chủ lực và xe thiết giáp của quân đội Syria bị phá hủy, chủ yếu bởi tên lửa chống tăng TOW trong tay các lực lượng đối lập.

Bên cạnh đó không thể bỏ qua tinh thần và trình độ tác chiến yếu kém của binh lính Syria, khi họ liên tiếp để xe tăng của mình lọt vào tay phiến quân trong tình trạng nguyên vẹn.

Số lượng xe tăng, xe thiết giáp của quân đội chính phủ bị phiến quân phá hủy bao nhiêu là câu hỏi luôn thu hút được sự quan tâm sâu sắc của truyền thông quốc tế.

Để trả lời câu hỏi này, nhà nghiên cứu người Cộng hoà Séc về cuộc xung đột Syria, ông Yakub Yanovsky đã đưa ra thống kê về những mất mát của quân đội Syria một cách rất chi tiết.

Theo dữ liệu của ông, trong năm 2011 quân đội Syria mất tổng cộng 20 xe chiến đấu. Trong năm 2012 là 518 chiếc, 2013 là 501, 2014 là 346, 2015 là 294, 2016 là 314, 2017 là 248, 2018 là 78, còn trong năm nay là 47 chiếc. Có nghĩa là tổng cộng 2.393 chiếc.

Nếu nói cụ thể về loại và dòng xe, thì cơ cấu như sau: xe chiến đấu bộ binh BMP-1 là 661 chiếc, BMP-2 là 16 chiếc, BVP là 1 chiếc, AMB-S là 58 chiếc, MT-LB là 6 chiếc.

Bên cạnh đó, thiệt hại của tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka là 97 chiếc, pháo - 54 khẩu, các loại xe kỹ thuật - 34 chiếc.

Các xe tăng: Т-55 - 363 chiếc, Т-62 - 170 chiếc, Т-72 - 457 chiếc, Т- 90 - 6 chiếc, ngoài ra còn có thêm 471 chiếc xe tăng không xác định được loại.

Tuy nhiên có một vấn đề cần lưu tâm ở đây đó là phương pháp thống kế của ông Yakub Yanovsky dựa trên việc so sánh hình ảnh những cỗ chiến xa bị phá hủy để ra số lượng.

Phương pháp này có rất nhiều sai sót, lấy ví dụ ngay như con số 6 chiếc T-90 bị bắn hỏng thì thực ra chỉ là 4 chiếc, bởi có những chiếc bị đếm 2 lần khi chúng bị phiến quân chiếm giữ rồi sau đó quân chính phủ phá hủy.

Tương tự như vậy, khá nhiều xe tăng, xe thiết giáp khác cũng ở trong tình trạng trên, tức là chúng bị phiến quân bắn hỏng, chiếm giữ rồi sửa lại để tiếp tục sử dụng, sau đó lại bị quân chính phủ phá hủy.

Con số xe tăng, thiết giáp của quân đội chính phủ Syria thiệt hại rõ ràng là rất lớn, tuy nhiên theo nhận định thì có lẽ chưa tới mức như chuyên gia Yakub Yanovsky công bố.