[ẢNH] Sự nghiệp của những hiện tượng âm nhạc ‘nổi tiếng sau một đêm’ giờ ra sao?

ANTD.VN - Thời gian qua, khán giả liên tục chứng kiến sự nổi tiếng của nhiều hiện tượng âm nhạc. Họ đều là những gương mặt không ai biết tới, không được đào tạo bài bản về âm nhạc nhưng lại trở nên nổi tiếng ngay từ những sản phẩm âm nhạc đầu tiên. Tuy nhiên, trong số Jack, Nguyễn Trọng Tài, Osad… không phải ai cũng giữ được sức nóng của mình.

Jack: Trước khi nổi tiếng với ca khúc “Hồng nhan” vào đầu năm 2019, Jack hoạt động khoảng một năm trong nhóm hip hop G5R. Tuy nhiên, vào lúc này, nhóm nhạc chủ yếu ở khu vực miền Tây nên tên tuổi của nam ca sĩ vẫn còn xa lạ với công chúng (Ảnh: Facebook nhân vật)

Cho đến khi ca khúc “Hồng nhan” được ra mắt, vươn lên vị trí quán quân trên #zingchart real-time thì tên tuổi của Jack mới được lan truyền trên mạng xã hội và nhiều người biết đến

Lúc này nhiều khán giả nhận xét anh hát giống Phan Mạnh Quỳnh, rap tựa Đen Vâu và không đặt nhiều kỳ vọng vào việc Jack sẽ nổi tiếng lâu dài

Tuy nhiên, Jack đã chứng minh điều ngược lại. Trong khoảng một năm sau “Hồng nhan”, Jack cùng K-ICM hoạt động hiệu quả trong vai trò bộ đôi ca sĩ - nhà sản xuất

Không chỉ thế, cặp đôi này thậm chí còn “làm mưa làm gì” khi có nhiều MV lập kỷ lục lượt xem như “Sóng gió”, “Em gì ơi”…

Dù sau đó, Jack tách khỏi công ty của K-ICM nhưng các bài hát của anh vẫn gây ảnh hưởng rất lớn tới công chúng

Mới đây nhất, ca khúc “Hoa hải đường” của chàng trai 23 tuổi này đã chiếm lĩnh vị trị đầu tiên trên bảng xếp hạng thịnh hành của YouTube và đạt được 28 triệu lượt xem dù chỉ mới ra mắt 4 ngày

Thịnh Suy: Thịnh Suy nổi tiếng vào đầu năm 2019 nhờ ca khúc “Một đêm say”. Khi đó, anh 19 tuổi và đang là sinh viên đại học

Dù bắt đầu sáng tác và ca hát từ khi học trung học phổ thông nhưng “Một đêm say” là sản phẩm đầu tiên Thịnh Suy phát hành chính thức và cũng chính sản phẩm đã khiến cuộc sống của anh thay đổi

Sau khi “Một đêm say” lan truyền trên mạng xã hội thì cái tên Thịnh Suy cũng được nhiều người biết tới. Nhiều người còn hi vọng rằng anh là nhân tố tiềm năng sẽ mang tới màu sắc âm nhạc mới mẻ

Sau “Một đêm say”, Thịnh Suy có thêm một số ca khúc do anh sáng tác hoặc cover. Giọng ca trẻ vẫn giữ nguyên màu sắc âm nhạc giản dị, mộc mạc, lấy tiếng guitar làm chủ đạo

Các sản phẩm nhận lượt xem khá, chẳng hạn “Thắc mắc” với 17 triệu lượt xem, “Mai mình xa” đạt 2 triệu lượt…

Có thể thấy, Thịnh Suy chưa phát triển âm nhạc theo hướng chuyên nghiệp mà hoạt động chủ yếu để thỏa mãn sở thích cá nhân nên không quảng bá, tên tuổi cũng không còn nóng như khi “Một đêm say” nổi tiếng

Nguyễn Trọng Tài: Nguyễn Trọng Tài là trường hợp điển hình “nổi tiếng chỉ sau một đêm”. Cụ thể, chỉ qua video hát ngẫu hứng ca khúc “Hongkong1”, giọng ca trẻ bất ngờ nổi tiếng khắp mạng xã hội

Chính anh - chàng sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM - cũng ngạc nhiên trước sự lan tỏa và lượt xem lớn mà “Hongkong1” đạt được

Tuy nhiên, suốt một năm kể từ “Hongkong1” được phát hành thì Nguyễn Trọng Tài khá im ắng, anh vẫn ra mắt ca khúc mới nhưng không gây chú ý

Hồi tháng 10-2019, anh trở lại với ca khúc “Hongkong12” - đây được hiểu là phần 2 của “Hongkong1”, trong đó có một phần ca từ của bản hit đã làm nên tên tuổi của Nguyễn Trọng Tài

Dù vẫn thể hiện bài hát với phong cách âm nhạc giống “Hongkong1” nhưng hiệu ứng bài hát đạt được khá kém

Sự nghiệp của nam ca sĩ này cũng không ấn tượng lắm khi ca khúc mới nhất của Trọng Tài là “Bất lực” cũng chỉ đạt 880.000 lượt xem sau 3 tháng phát hành

Osad: Trong số những hiện tượng âm nhạc “nổi tiếng sau một đêm”, Osad là người có định hướng rõ ràng nhất trong việc phát triển sự nghiệp kể từ khi ca khúc “Người âm phủ” được lan truyền vào đầu năm 2018

Cũng như những giọng ca kể trên, anh tạo ra ca khúc của mình chỉ bằng chút năng khiếu âm nhạc và phần ca từ được cóp nhặt từ cuộc sống hàng ngày, trên mạng xã hội

Ít ai ngờ rằng, khi nổi tiếng khắp trên các mạng xã hội thì Osad vẫn đang là một sinh viên theo học ngành Chế tạo máy, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Sau đó, Osad tận dụng khá tốt tên tuổi của “Người âm phủ” và có những bước đi chuyên nghiệp hơn trong âm nhạc

Thành công nhất là anh đã hợp tác Trịnh Thăng Bình và phát hành sản phẩm âm nhạc đình đám, được nhiều khán giả yêu thích - “Em có thể” vào năm 2019

Tháng 8-2019, anh trở lại với MV “Ngày chờ tháng nhớ năm thương” có sự tham gia của diễn viên Thái Lan Eisaya Hosuwan

Bên cạnh đó, Osad cũng tích cực tham gia các chương trình truyền hình. Tuy nhiên, các sản phẩm sau này của anh không nổi tiếng như “Người âm phủ” (Ảnh: Facebook nhân vật)