[ẢNH] Sử dụng Facebook thông minh: Những điều cần lưu ý

ANTD.VN - Người dùng mạng xã hội (đặc biệt là Facebook) phải hết sức cẩn trọng để bảo đảm sự an toàn trên không gian mạng và tránh vi phạm pháp luật.

Facebook (tiền thân là Face Mash) được lên ý tưởng và thành lập bởi Mark Zuchkerberg (lúc đó Mark là sinh viên năm 2, trường Đại học Harvard) vào năm 2002

Vào năm 2004, Mark bỏ học tại Harvard để tập trung phát triển trang mạng xã hội của mình và chính thức đổi tên nó thành Facebook (tên gọi như ngày nay)

Sau đó, Facebook bắt đầu tạo được tiếng vang, ngày càng thu hút nhiều người dùng không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới

Năm 2011, Facebook thể hiện sức mạnh của mình trong chính trị, đến nỗi Ai Cập phải cấm vì người dân phản đối chế độ của tổng thống Hosni Mubarak. Mark Zuchkerberg bắt đầu gặp nhiều nhà lãnh đạo chính trị để bàn về cung cấp Internet toàn cầu

Sự phát triển của Facebook là không thể ngăn cản. Tháng 5-2012, công ty phát hành cổ phiếu công chúng lần đầu (IPO) và thu hút đầu tư được 5 tỉ USD

Một số tên tuổi chia sẻ ảnh như: Instagram, Oculus, WhatsApp... được Facebook mua lại với tổng số tiền 22 tỉ USD để loại bỏ tất cả các “mối đe dọa”

Dưới sự lãnh đạo của Mark Zuchkerberg, facebook đang thực hiện tốt sứ mệnh mang Internet đến toàn cầu

Theo số liệu thống kê của Facebook, Ấn Độ là quốc gia có số người sử dụng mạng xã hội này nhiều nhất, vượt trên cả Mỹ

Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ 7 trong số 10 nước trên thế giới và là 1 trong 4 quốc gia Đông Nam Á sử dụng facebook nhiều nhất

Hiện nay, ở Việt Nam số lượng người sử dụng mạng xã hội này ngày càng nhiều. Ngay cả người cao tuổi dùng facebook cũng tăng lên khoảng 3 triệu 


Tuy nhiên, việc không thể kiểm soát nội dung thông tin người dùng đăng lên đã khiến Facebook có nhiều mặt trái


Luật An ninh mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 1-1-2019 nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng

Người sử dụng các trang mạng xã hội, nhất là Facebook cần đặc biệt chú ý những phát ngôn, hình ảnh được chia sẻ

Theo đó không đăng tải hình ảnh đồi trụy, khiêu dâm, phá hoại thuần phong mĩ tục của dân tộc, đạo đức xã hội hay kích động bạo lực, xúi giục người khác phạm tội hay quảng cáo, buôn bán mặt hàng nằm trong danh mục cấm

Nghiêm cấm các hành vi thông tin sai lệch, lôi kéo người chống phá Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, thông tin sai trái gây hoang mang xã hội…

Đảm bảo đời sống riêng tư của trẻ em. Tiết lộ bí mật cá nhân của trẻ em cần được sự đồng ý của bố mẹ, người giám hộ; nếu đủ 7 tuổi trở lên cần được sự đồng ý của trẻ


Không đưa lên Facebook những bí mật cá nhân bí mật gia đình như: lịch trình công tác, bí mật kinh doanh, bí mật riêng tư…

Không xúc phạm, miệt thị nhân phẩm, danh dự của người khác trên mạng xã hội

Tin cùng chuyên mục