[ẢNH] Sở hữu 60 tiêm kích F-35, Hàn Quốc khiến nhiều nước 'ớn lạnh'

ANTD.VN - Với kế hoạch mua thêm 20 chiến đấu cơ tàng hình F-35 nâng tổng số lên 60 chiếc, Hàn Quốc sẽ trở thành một trong những lực lượng không quân mạnh nhất khu vực Đông Bắc Á.

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc đã xây dựng lộ trình mua bổ sung 20 máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35A của Mỹ, theo Reuters.

Trước đó, trong chuyến thăm chính thức tới Seoul vào đầu tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thuyết phục Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in xem xét việc mua số vũ khí hiện đại trị giá hàng tỷ USD từ Mỹ như máy bay trinh sát, săn ngầm và lá chắn tên lửa.

Năm 2014, Hàn Quốc công bố kế hoạch mua 40 máy bay F-35A của tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin và dự kiến nhận lô đầu tiên vào năm 2018. 

Với kế hoạch mua bổ sung này, không quân Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ sở hữu tới 60 tiêm kích F-35A. Điều này sẽ khiến các đối thủ của nước này bất an.

F-35 là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ, và chúng cùng với F-22 là những chiếc máy bay thế hệ thứ 5 duy nhất đã bước vào hoạt động. 

Những đại diện của Nga, Trung Quốc, Nhật Bản vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện thì những chiếc máy bay thế hệ thứ 5 Mỹ đã được tung vào thực chiến.

Mặc dù bị nhiều tai tiếng, nhưng những kiểm nghiệm tập trận cho thấy chúng vẫn là những chiến đấu cơ đáng sợ có năng lực chiến đấu tuyệt vời. F-35 sẽ là đối thủ cực kỳ "khó nhằn" trên bầu trời.

Mới đây giới quan sát còn nghi ngờ Israel đã ngầm cho chiến đấu cơ F-35 thực chiến khi vượt qua lưới lửa phòng không của Nga để vào ném bom quân đội Syria.

Trong những cuộc tập trận với không quân các nước thành viên NATO, máy bay tiêm kích F-35 thế hệ thứ 5 của Mỹ giành ưu thế hoàn toàn trong cuộc chiến giả định. 

Điều này làm Nga, Trung Quốc, Triều Tiên lo lắng không ít, vì một số dòng máy bay chủ lực của họ như Su-27, Su-30, J-10, J-11 và tất cả các dòng chiến đấu cơ của Triều Tiên thậm chí còn bị đánh giá năng lực tác chiến thấp hơn cả Typhoon của châu Âu và Rafale của Pháp.

Kết quả cuộc tập trận cho thấy máy bay F-35 đã thắng chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon với tỷ số 19:0.

Trong khi đó tỉ số này với chiến đấu cơ Rafale của Pháp là 18:0.

Trong cuộc đối đầu với máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4 mạnh nhất của Mỹ hiện nay là F-15E, chiếc F-35 cũng thể hiện sức mạnh vượt trội với tỷ số 16:1.

Sự vượt trội của loại máy bay thế hệ thứ 5 của Mỹ so với các máy bay của Châu Âu là rất rõ ràng.

Trong cuộc tập trận, máy bay F-35A Lightning II của Không quân Mỹ, Typhoon Eurofighter của Anh và Dassault Rafale của Pháp đã tự đưa ra các chiến thuật, kỹ thuật và phương pháp chiến đấu của riêng mình để giành chiến thắng đối phương.

Các chuyên gia cho rằng, các máy bay Mỹ giành chiến thắng là nhờ sử dụng hệ thống radar mảng pha chủ động hiện đại AN/APG-81. Phi công của F-35 dễ dàng phát hiện đối thủ ở khoảng cách hơn 100 km, sau đó tiêu diệt chính xác chúng bằng tên lửa AIM-120 AMRAAM.

Các trận chiến giữa các máy bay Dassault Rafale và Eurofighter Typhoon và F-22, F-35 của Mỹ thường kết thúc khi các tiêm kích của Mỹ tiêu diệt các máy bay của các nước NATO ở cự ly chỉ hơn 30 km.

Điều này đạt được nhờ khả năng tàng hình của F-35. Thậm chí các máy bay thế hệ thứ 4 hàng đầu thế giới còn không đủ thời gian để đưa ra lệnh tấn công đối phương thì đã bị tiêu diệt. Với 60 chiếc F-35 sẽ được trang bị, không quân Hàn Quốc đủ khiến các đối thủ phải ớn lạnh.