[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro

ANTD.VN - Trong hai thương vụ bán máy bay chiến đấu dưới đây, mức giá dành cho những chiếc tiêm kích đánh chặn MiG-31 và MiG-29 đều rẻ tới mức không thể tin nổi, không vượt quá 1 Euro mỗi chiếc.

 

[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
Theo Telegraph, trong năm 2010, 4 máy bay tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31 Foxhound thuộc sở hữu của Nhà máy hàng không quốc doanh Sokol tại Nizhny Novgorod đã bị bán bất hợp pháp với mức giá rẻ đến giật mình: chỉ 153 RUB, tương đương 4,5 euro.
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
Mặc dù những chiếc MiG-31 trên đã ngừng hoạt động và đang chờ tháo dỡ, chúng bị tước bỏ động cơ, radar cùng toàn bộ hệ thống vũ khí trước khi "sang tên" cho một công ty sản xuất vỏ nhưng giá trị còn lại của mỗi máy bay vẫn là 4 triệu USD.
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
Như vậy đáng lẽ phải thu về tối thiểu 16 triệu USD thì ngân sách Nga chỉ nhận được số tiền vỏn vẹn 21,25 USD.
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
Sau đó, tòa án địa phương Nizhny Novgorod đã ra thông báo tuyên bản án phạt tù 11 năm đối với cựu nhân viên Cơ quan dự trữ Liên bang Nga Andrei Silyakov.
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
Theo cáo trạng, hành động của Silyakov gây thiệt hại cho ngân sách Nga 55 triệu USD, ông này còn bị buộc tội đã biển thủ 30.000 tấn dầu, quy ra giá trị tiền mặt tương đương 14 triệu USD. Đây là vụ việc điển hình cho tình trạng tham nhũng trong quân đội Nga tại thời điểm đó.
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
Trường hợp khác đặc biệt hơn chính là lô 22 máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-29 từng thuộc biên chế Không quân Đông Đức, khác với chiếc MiG-31 đã bị loại biên, số MiG-29 này vẫn hoạt động tốt.
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
Không quân Cộng hòa Liên bang Đức được thừa hưởng phi đội 22 tiêm kích hạng nhẹ MiG-29 từ Không quân Đông Đức do Liên Xô viện trợ trong thời kỳ chiến tranh Lạnh.
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
Sau khi nước Đức thống nhất, phi đội tiêm kích MiG-29 này gia nhập biên chế không quân liên bang và đã thực hiện nhiều cuộc luyện tập đối kháng với chiến đấu cơ NATO.
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
Do sự chuẩn hóa vũ khí khí tài theo tiêu chuẩn phương Tây và chi phí khai thác, bảo dưỡng MiG-29 quá cao cho nên đầu những năm 2000, Không quân Đức đã loại biên phi đội MiG-29 này.
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
Trong số 24 máy bay ban đầu, 1 chiếc bị rơi khi hoạt động vào năm 1996, 1 chiếc khác được đưa vào bảo tàng, còn lại 22 chiếc MiG-29 khác Đức quyết định tặng lại cho một quốc gia khác.
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
Không quân Ba Lan là người hưởng lợi lớn từ đợt thanh lý hàng tồn kho này của Đức khi mua được phi đội 22 tiêm kích MiG-29 trong tình trạng còn khá tốt với giá tượng trưng chỉ 1 euro cho mỗi máy bay.
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
Khác với thương vụ bán MiG-31 nêu trên, 22 chiếc MiG-29 này mang lại niềm vui cho cả Không quân Đức lẫn Ba Lan và hiện tất cả chúng vẫn còn đang hoạt động.
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro
[ẢNH] Siêu tiêm kích MiG-31 và MiG-29 được bán với giá chỉ 1 euro