[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga, "sát thủ đại dương" khiến đối thủ e sợ

ANTD.VN - Yasen-M là lớp tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Nga, có thể cạnh tranh sức mạnh với những siêu tàu ngầm hiện đại nhất trong biên chế hải quân Mỹ.
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
Khi nói đến những siêu tàu ngầm nổi tiếng trên thế giới thì không thể không kể đến những chiếc tàu ngầm thuộc hải quân hai cường quốc Nga và Mỹ. Nếu Mỹ có Virginia thì Nga có Yasen-M.
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
Yasen-M là lớp tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Nga, có thể cạnh tranh sức mạnh với những siêu tàu ngầm hiện đại nhất trong biên chế hải quân Mỹ.
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
Các quan chức quốc phòng Nga cuối tháng 9 cho biết tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình Kazan thuộc lớp Yasen-M (Đề án 885M) vừa ra biển thử nghiệm để có thể đưa vào biên chế hải quân Nga vào năm 2019.
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
Yasen-M được phát triển từ Yasen (Đề án 885), lớp tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm thế hệ mới nhất của Nga.
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
Trong tương lai gần, tàu ngầm thuộc lớp Yasen và Yasen-M sẽ là một trong những chiến hạm có năng lực tấn công mạnh nhất của hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolyov, tư lệnh hải quân Nga, nhận định.
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
Các tàu ngầm thuộc lớp Yasen-M có lượng giãn nước 13.800 tấn, có khả năng hoạt động ở độ sâu 520 m, tốc độ dưới nước là 31 hải lý/h với thủy thủ đoàn 64 người và có thể hoạt động trong 100 ngày liên tục.
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
Mỗi tàu ngầm thuộc lớp Yasen hoặc Yasen-M có thể được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng với 32 tên lửa chống hạm P-800 Oniks hoặc 40 tên lửa chống hạm 3M-54 Kalibr.
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
Kho vũ khí này có thể giúp chúng đủ sức một mình đương đầu với cả biên đội tàu chiến đối phương.
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
Các tàu ngầm này còn được trang bị ống phóng ngư lôi 650 mm và ngư lôi 533 mm.
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
Ngư lôi và tên lửa chống hạm không phải là thế mạnh duy nhất của tàu ngầm lớp Yasen và Yasen-M. Chuyên gia quân sự Aleksey Leonkov của tạp chí Arsenal Otechestva cho biết các tàu ngầm này còn được trang bị những hệ thống cảm biến hiện đại, có khả năng phát hiện mục tiêu dưới nước ở khoảng cách lên đến 600 km.
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
Các tàu ngầm hiện đại nhất của Mỹ là USS Virginia chỉ có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 450 km.
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
"Những tàu ngầm này sẽ là thành tố quan trọng trong lực lượng tác chiến của hải quân Nga", ông Leonkov nhận định.
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
Không chỉ các chuyên gia Nga, giới phân tích quân sự phương Tây cũng như nhiều sĩ quan cao cấp Mỹ cũng cho rằng tàu ngầm lớp Yasen và Yasen-M của Nga là đối thủ đáng gờm nhất của hải quân Mỹ.
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
Chuẩn đô đốc Dave Johnson, cựu sĩ quan tại Bộ tư lệnh Các hệ thống Hải quân Mỹ cho biết, ông ấn tượng với tàu ngầm Nga đến mức đã cho dựng một mô hình tàu Severodvinsk, tàu ngầm duy nhất thuộc thế hệ đầu của lớp Yasen, bên ngoài văn phòng của mình.
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
"Chúng ta sẽ phải đối mặt với những đối thủ đáng gờm tiềm tàng. Chỉ cần nhìn vào Severodvinsk, phiên bản tàu ngầm mang tên lửa hành trình với đầu đạn hạt nhân của Nga, là đủ rồi", ông Johnson nhận xét.
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) năm 2016, chuẩn đô đốc Michael Jabaley cũng thuộc NAVSEA cho biết hải quân Mỹ đã phải thực hiện Chương trình Ưu thế Thủy âm để cải thiện năng lực của tàu ngầm tấn công lớp Virginia nhằm đối phó với tàu ngầm Severodvinsk của Nga.
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
Bình luận viên Dave Majumdar của National Interest nhận xét rằng tàu ngầm Kazan thuộc lớp Yasen-M là ví dụ điển hình cho nỗ lực phát triển công nghệ tàu ngầm của Nga, với chiều dài ngắn hơn khoảng 10 m so với tàu ngầm lớp Yasen cũ, nhưng lại được trang bị hỏa lực mạnh hơn.
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
Ông Majumdar xếp tàu ngầm thuộc lớp Yasen và Yasen-M vào danh sách 5 lớp tàu ngầm uy lực nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Chúng có tốc độ cao và độ ồn rất thấp, có thể dễ dàng tiếp cận khu vực bờ biển phía đông nước Mỹ và tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong nội địa nước này.
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
"Các tàu ngầm hạt nhân hiện đại của Nga, ví dụ như Đề án Yasen, tốt hơn rất nhiều so với những con tàu của chúng tôi ở thập niên 1970-1980, chúng đủ sức đương đầu với mọi đối thủ mạnh nhất hiện nay", đại tá về hưu Vladimir Mamaykin từng phục vụ trong hải quân Liên Xô kết luận.
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,
[ẢNH] Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga,