[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn

ANTD.VN - Liên tục những ngày qua, lực lượng quân đội Syria tự do (FSA) và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) dùng tên lửa chống tăng Fagot do Liên Xô sản xuất để phá hủy các loại xe tăng của quân đội Syria (SAA).
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
Tên lửa chống tăng 9K111 Fagot từng là niềm tự hào của Liên Xô trước đây, giờ lại trở thành nỗi ám ảnh của quân đội Syria, liên tiếp những ngày qua, lực lượng tăng thiết giáp của SAA đã chịu tổn thất nặng nề.
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
Tại chiến trường Hama, lực lượng quân đội Syria tự do đã phá hủy hai chiếc xe tăng chủ lực T-72 của SAA chỉ trong ngày 16-11.
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
Tại tử thành Al-Bukamal, lực lượng tăng thiết giáp của Syria đã bị khủng bố IS dùng loại tên lửa này chặn đứng nhiều cuộc tấn công. Chiến trường khốc liệt khiến SAA phải dùng cả xe ủi làm lá chắn thép cho bộ binh tiến vào, nhưng ngay cả xe ủi cũng trở thành mồi ngon cho tên lửa Fagot.
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
Một chiếc xe thiết giáp của quân đội Syria bị tên lửa Fagot bắn cháy.
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
Lực lượng quân đội Syria tự do bắn tên lửa chống tăng Fagot về phía quân đội Syria.
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
Chiến trường Syria vô tình trở thành nơi tử chiến giữa hai loại vũ khí huyền thoại thời Liên Xô là xe tăng T-72 và tên lửa Fagot.
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
Hình ảnh tên lửa Fagot đang bay về phía chiếc xe ủi của quân đội Syria.
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
Tên lửa Fagot lúc khai hỏa.
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
Một phiến binh khủng bố IS vừa bắn tên lửa chống tăng Fagot về phía quân đội Syria.
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
Chiếc xe ủi và chiếc xe tải quân đội Syria dùng làm lá chắn cho bộ binh đã lọt vào tầm bắn của tên lửa Fagot.
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
Tên lửa Fagot được lắp trên xe bán tải trở thành loại vũ khí cơ động cực nguy hiểm của khủng bố IS tại tử thành Al-Bukamal.
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
Chiếc xe bọc thép quân đội Syria bị tên lửa Fagot bắn cháy trơ khung.
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
Hình ảnh mục tiêu trú ẩn của quân đội Syria bị tên lửa Fagot bắn trúng.
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
Tên lửa Fagot được phát triển bởi Phòng thiết kế máy Tula (Liên Xô) từ những năm 1960.
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
Tổ hợp tên lửa chống tăng Fagot thường gồm 3 thành phần chính: đạn tên lửa 9M111 đặt trong ống phóng; giá phóng 9P135; thiết bị dẫn đường 9S451 và kính ngắm 9Sh119 (phóng đại gấp 10 lần và tầm nhìn 5 lần). Toàn bộ tổ hợp phóng có trọng lượng chỉ 22,5kg.
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
Trong đó, đạn tên lửa 9M111 có trọng lượng 11,5kg, đường kính thân 120mm, lắp đầu đạn thuốc nổ lõm (hoặc đầu đạn 2 lượng nổ chuyên trị giáp ERA), tốc độ hành trình 186m/s khi ổn định, tầm bắn hiệu quả từ 70-2.500m.
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
Khi triển khai chiến đấu, giá phóng 3 chân 9P135 sẽ được dựng lên, tiếp đó là khối thiết bị dẫn đường 9S451 được đặt lên trên rồi mới tới ống phóng tên lửa. Thiết bị kính ngắm quang học cho xạ thủ đặt ở bên trái. Khi bắn, một máy phát khí sẽ đẩy lên lửa ra khỏi ống phóng với tốc độ 80m/s. Sau đó, động cơ rocket nhiên liệu rắn tên lửa sẽ kích hoạt đưa nó bay tới mục tiêu.
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
Lệnh điều khiển tên lửa từ cần lái được truyền đến quả đạn qua dây dẫn. Thiết kế kiểu này đảm bảo tên lửa không bị tác động nhiễu của đối phương. Xạ thủ sẽ theo dõi vị trí tên lửa qua một đèn hồng ngoại ở phía sau đuôi tên lửa. Hệ dẫn đường này được đánh giá là có độ chính xác lên đến 90%.
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
Với việc có trong tay tên lửa Fagot, lực lượng khủng bố IS và phiến quân FSA tiếp tục gây nên nỗi kinh hoàng cho lực lượng tăng thiết giáp quân đội Syria.
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn
[ẢNH] Sát thủ chống tăng của Liên Xô đang biến xe tăng Syria khốn đốn