Liên tục trong mấy ngày trở lại đây, liên quân Nga-Syria đã tiếp nhận hàng loạt vũ khí hạng do nhóm phiến quân thuộc tổ chức quân đội Syria tự do (FSA) trao nộp khi đầu hàng tại tỉnh Homs.
Đáng chú ý trong số này có cả loại súng chống tăng được coi là đáng sợ nhất thế giới hiện nay RPG-29.
Kho vũ khí của phiến quân được quân đội Syria thu giữ trước đó cũng có rất nhiều súng chống tăng RPG-29.
Cận cảnh súng chống tăng RPG-29 do Nga sản xuất.
Với sức mạnh vượt trội của loại đạn hai tầng thuốc nổ, RPG-29 được coi là hỏa thần đáng sợ có thể phá hủy các loại xe tăng hiện đại bao gồm cả M1A2 Abrams của Mỹ và cả T-90A của Nga.
Hình ảnh "vua tăng" Merkava của lục quân Israel từng bị súng chống tăng RPG-29 bắn cháy.
Cận cảnh lúc hỏa thần RPG-29 khai hỏa.
Ra đời để thay thế RPG-7 và RPG-16, súng chống tăng RPG-29 Vampire do Liên Xô phát triển được đánh giá có thể tiêu diệt hầu hết các loại xe tăng hiện đại nhất hiện nay.
Hiện nay loại súng này đang được sản xuất tại Nga và hàng chục quốc gia trên thế giới.
Với thiết kế đặc biệt của đạn hai tầng thuốc nổ, nó có thể phá hủy mọi loại xe tăng.
Nạn nhân là xe tăng T-72 bị súng chống tăng RPG-29 phá hủy.
Xe kháng mìn MRAP hiện đại của Mỹ cũng không thoát khỏi số phận bị hủy diệt bởi RPG-29.
Hình ảnh xe tăng M1 Abrams của Mỹ bị hỏa thần RPG-29 bắn hạ tại chiến trường Iraq.
Một phiến binh đang tác chiến với khẩu RGP-29.
Nhóm phiến quân thường ẩn nấp sau các bức tường và bất ngờ khai hỏa vào quân đội Syria.
Chiếc xe tăng T-90 của quân đội Syria bị RPG-29 đánh trúng.
Sau khi trúng đạn, chiếc xe bốc cháy tại chỗ.
Hình ảnh chiếc tăng T-90 cháy ngùn ngụt sau khi bị đạn RPG-29 đánh trúng.
Phiến quân thánh chiến đang nạp đạn cho khẩu RPG-29.
Sau khi nhắm bắn mục tiêu, xạ thủ chỉ việc bóp cò và đạn rocket lao ra khỏi ống phóng.
Ngay sau khi bắn, phiến quân liền cơ động di chuyển để tránh hỏa lực của quân đội Syria.
RPG-29 (ký hiệu NATO: Vampir) là một loại súng phóng lựu chống tăng đỉnh cao do Liên Xô chế tạo.
Đây là mẫu tiếp nối của phiên bản RPG-28 nhưng lại phổ biến hơn so với RPG-28, được đưa vào biên chế Quân đội Liên Xô từ năm 1989.
Súng khá phổ biến trên thế giới, sử dụng đạn PG-29 có khả năng chọc thủng các vỏ xe composite-bọc thép của mọi xe tăng, xe thiết giáp nên rất được ưa chuộng.
Đây cũng là loại vũ khí chống tăng nằm trong tốp bán chạy của thị trường vũ khí chợ đen.
Súng được thiết kế đơn giản với ống phóng đường kính 105mm. Ống phóng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu có chiều dài 1,85m.
Trọng lượng (có đạn) khoảng 18,8kg. Với kích cỡ, trọng lượng đó, RPG-29 có thể mang vác, cũng như bắn từ trên vai người lính. Tổ tác chiến của RPG-29 từ hai tới ba người.
Trên ống phóng được tích hợp kính ngắm 1P38 với độ phóng đại 2,7 lần, kính nhìn đêm 1PN51-2.
Súng chống tăng RPG-29 được trang bị hai loại đạn gồm: Đạn xuyên giáp liều đúp PG-29V và đạn nhiệt áp TBG-29V.
Trong đó, đạn PG-29V chuyên dùng chống xe tăng bọc giáp phản ứng nổ. Đạn PG-29 gồm 2 đầu đạn: đạn lõm phía trước cỡ 64mm chịu trách nhiệm phá giáp cảm ứng nổ gắn trên xe tăng. Đầu đạn thứ 2 cỡ 105,2mm xuyên giáp chính của xe.
Với cơ cấu đầu đạn như vậy, PG-29V có khả năng xuyên giáp dày tới 650mm ở góc chạm 60 độ.
Hình ảnh thảm thương còn lại của chiếc xe tăng sau khi bị đạn PG-29V đánh trúng.
Việc các phiến quân FSA giao nộp súng RPG-29 khiến lính tăng T-90 của quân đội Syria phần nào thở phào nhẹ nhõm.
Hiện quân đội Syria đang tiếp tục giành được ưu thế trên chiến trường trước các phiến binh thánh chiến thuộc tổ chức quân đội Syria tự do (FSA).