[ẢNH] SAA dồn lực lượng lớn nhất từ trước tới nay tiêu diệt quân thánh chiến ở Idlib

ANTD.VN - Đêm ngày 16-8, Quân đội Ả Rập Syria (SAA) phát động cuộc tấn công quy mô nhất từ trước tới nay nhằm vào khu vực kiểm soát bởi phiến quân thánh chiến trên trục Idlib-Hama. Cuộc tấn công đã tiêu diệt một chỉ huy phiến quân tại căn cứ vùng ngoại ô Idlib.

Dưới sự lãnh đạo của Sư đoàn 11, SAA sử dụng lượng lớn tên lửa và pháo binh tấn công căn cứ lực lượng thánh chiến ở các thị trấn trọng yếu bao gồm Khan Sheikhoun, Al-Taman’ah và Sukeek

Theo báo cáo chiến trường, SAA tiêu diệt thành công tên chỉ huy "Khaled Al-Wazir" ở căn cứ vùng ngoại ô Idlib

Cuộc tấn công này nằm trong chuỗi không kích bằng tên lửa hạng nặng, mà gần đây nhất là nhằm vào thị trấn phía bắc tỉnh Hama, trong đó có Al-Lataminah, Zakat, Alaywi và Kafr Zita

Theo nhiều nguồn tin, SAA phát động cuộc tấn công "rất được mong chờ" sẽ giúp chính phủ Syria kiểm soát Idlib một lần và mãi mãi

Theo một nguồn tin quân sự tại Damacus, cuộc tấn công sắp tới sẽ được thực hiện bởi lực lượng SAA hùng hậu nhất từ trước tới nay

Lực lượng binh sĩ SAA tham chiến lần này dự kiến sẽ nhiều hơn 25.000 người so với tổng số binh sĩ tham chiến tại vùng tây nam Syria vừa qua

Hàng ngàn binh sĩ SAA tham chiến tỉnh Sweida, tây nam Syria từ Sư đoàn 1, 3, 10 và 15 sư đoàn khác dự kiến cũng sẽ có mặt trong cuộc tấn công sắp tới tại tỉnh Hama

Các lực lượng SAA dự kiến sử dụng sẽ bao gồm: Sư đoàn 1, 9, 10; Sư đoàn Xe thiết giáp 3, 7; Lữ đoàn 39, 41, 555, 47, 60, 87, 67, 105, 106 và 42 (thuộc Lực lượng Ghiath); Lực lượng Quốc phòng (NDF);...