[ẢNH] S-300 Syria trước nguy cơ bị Israel phá hủy khi liên tiếp để lộ trận địa

ANTD.VN - Công ty ảnh vệ tinh ImageSat International của Israel vừa tiếp tục công bố hình ảnh mới nhất về các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300PM trong biên chế Quân đội chính phủ Syria (SAA).

ImageSat International (ISI) vào hôm qua (19/2) đã công bố tấm ảnh vệ tinh chụp lại trận địa tên lửa phòng không tầm xa S-300 mà Quân đội Syria triển khai bảo vệ tỉnh Masyaf

Bức ảnh trên mặc dù công bố vào ngày 19/2 nhưng thực chất nó đã được chụp từ hôm 9/2, dữ liệu đồng nhất với tấm ảnh chụp 4 ngày trước đó (hôm 5/2).

Hình ảnh cho thấy 3 trên 4 bệ phóng của tổ hợp S-300PM này đã được dựng lên, dấu hiệu cho thấy nó đã sẵn sàng trực chiến, trong khi bệ còn lại vẫn được phủ bạt ngụy trang.

Hiện tại đang có những nhận định khác nhau về tình trạng sẵn sàng chiến đấu của các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 trong tay SAA, sau khi nó được Nga chuyển giao vào tháng 10/2018.

Các chuyên gia quân sự cho rằng mặc dù các ống phóng S-300 đã được dựng lên nhưng chưa chắc nó đã bước vào trạng thái trực chiến mà có thể đây chỉ là bài tập thông thường.

Điều này cũng phù hợp với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga khi cho rằng ít nhất phải đến tháng 3/2019 thì hệ thống S-300PM của Syria mới sẵn sàng chiến đấu.

Mặc dù thời hạn đầu tiên để S-300 trực chiến là cuối tháng 12 đã qua nhưng do chưa thực sự làm chủ khí tài, chưa tiến hành bắn đạn thật nghiệm thu nên phòng không Syria vẫn phải để S-300 ngoài cuộc.

Nhưng bên cạnh đó cũng tồn tại không ít ý kiến cho rằng thực chất sự có mặt của S-300 không giúp ích được nhiều cho Quân đội Syria, vì Không quân Israel luôn sử dụng chiến thuật được đánh giá là khắc tinh của nó.

S-300 là hệ thống tên lửa phòng không được thiết kế chuyên tiêu diệt các mục tiêu bay hoạt động ở độ cao lớn, nó gặp rất nhiều khó khăn khi đối phương bay bám địa hình xâm nhập.

Trong khi đó tiêm kích Israel lại thường xuyên bắn tên lửa hành trình tầm xa từ trên không phận Lebanon, sau khi trời bệ phóng thì đạn tấn công ngay lập tức hạ xuống rất thấp, nằm trong "vùng mù" của S-300.

Đối phó với chiến thuật trên của tiêm kích Israel thì các hệ thống phòng không tầm thấp như Pantsir-S1 hay Tor-M2U lại được đánh giá phù hợp hơn là S-300.

Bên cạnh đó không thể bỏ qua đe dọa của Không quân Israel, rằng họ đủ khả năng vượt qua S-300 của Syria và sẽ tiêu diệt nó ngay lập tức nếu cảm thấy bị đe dọa.

Lời cảnh báo của Israel rõ ràng không thể coi thường, khi thực tế chiến trường đã cho thấy năng lực tác chiến cực kỳ đáng gờm cũng như quyết tâm "chơi rắn" của họ.

Việc liên tiếp công bố ảnh vệ tinh chụp lại trận địa S-300 được xem như cách mà Israel ngầm gửi thông điệp tới Syria rằng toàn bộ động tĩnh của họ đều bị theo dõi sát sao.

Nếu S-300 Syria có bất cứ động thái tác chiến nào, khả năng rất lớn là nó sẽ bị máy bay không người lái cảm tử Harop phá hủy như những gì đã làm với 3 tổ hợp Pantsir-S1.