[ẢNH] S-300 chưa sẵn sàng, Israel tiếp tục tấn công Syria thoải mái trong ít nhất 3 tháng?

ANTD.VN - Hiện nay Quân đội Syria đã nhận được những hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 đầu tiên, tuy nhiên họ chưa thể đưa nó vào trực chiến vì công tác huấn luyện chỉ mới triển khai.  

Hãng tin Sputnik cho biết, hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 cùng 49 thiết bị phần cứng khác đã được chuyển giao cho Quân đội Syria để tăng cường khả năng bảo vệ bầu trời cho quốc gia Trung Đông này.

Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố: "Chúng tôi đã hoàn tất việc chuyển giao hệ thống S-300 cho Syria", gói phần cứng bao gồm 49 thiết bị, trong đó có các trạm radar chức năng, xe chỉ huy, xe hỗ trợ và 4 bệ phóng tên lửa.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, ông Shoigu còn thông báo rằng hệ thống chỉ huy phòng không hợp nhất Nga - Syria sẽ được hoàn thành vào ngày 20/10 tới đây.

Dự kiến công tác huấn luyện kíp trắc thủ Syria làm chủ khí tài phòng không tối tân sẽ được Nga trực tiếp huấn luyện trong vòng 3 tháng tới trước khi chính thức trao lại quyền điều khiển.

Trên các trang quân sự Syria cũng vừa xuất hiện hình ảnh đầu tiên được cho là của xe mang phóng tự hành thuộc tổ hợp S-300 mà Nga vừa bàn giao.

Như vậy có thể thấy rằng Nga đã giữ đúng cam kết đó là sớm cung cấp cho đồng minh Syria tổ hợp phòng không S-300 tối tân theo hợp đồng trị giá 1 tỷ USD đã ký kết từ vài năm trước.

Hệ thống S-300 được cho là sẽ gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng cho chiến đấu cơ của Không quân Israel khi hoạt động trên bầu trời Damascus.

Tuy nhiên với tiến độ huấn luyện mà Nga vừa công bố, có lẽ Israel vẫn chưa phải lo lắng quá nhiều, khi họ vẫn có thể thoải mái thực hiện các vụ oanh kích mà không lo ngại S-300 đánh trả trong ít nhất 3 tháng tới.

Thậm chí mốc thời gian 3 tháng mà Nga đưa ra còn bị đánh giá là quá lạc quan, khi thời gian để thực sự làm chủ tổ hợp vũ khí phức tạp như S-300 ước tính phải tới hàng năm. 

Do vậy báo chí Israel đã đăng tải một bức tranh biếm họa về công tác huấn luyện của Nga đối với Syria chỉ đơn giản là phân biệt địch - ta nhằm tránh xảy ra sự cố bắn nhầm mà thôi.

Sau thời gian 3 tháng huấn luyện, khả năng kíp trắc thủ phòng không Syria nắm vững mọi kỹ năng và đặc biệt là kỹ xảo điều khiển S-300 có lẽ là tương đối khó khăn, do những người được cử đi học bên Nga đã quá lâu chưa được tiếp xúc lại với khí tài.

Chưa kể đến việc thậm chí những vũ khí đã nắm trong tay từ lâu như Buk-M2E hay Pechora-2M thì phòng không Syria vẫn vận hành một cách khá tồi tệ, khiến chúng không phát huy được hết sức mạnh.

Trong khi đó Không quân Israel từng nhiều lần tuyên bố rằng họ nắm vững mọi tính năng cũng như chiến thuật sử dụng S-300 của Syria và đủ sức tấn công phá hủy chúng ngay từ trong trứng nước.

Sở dĩ Tel Aviv tự tin như vậy là vì họ đã có kinh nghiệm thực chiến trên sa mạc Nevada với những tổ hợp S-300 được Mỹ mua về từ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Ngoài ra cũng cần lưu ý đến việc trong tay Không quân Israel đã có tiêm kích tàng hình F-35I Adir đủ sức xuyên thủng lưới lửa phòng không mà S-300 tạo lập.

Mới đây nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu còn thông báo rằng ông đã yêu cầu sự trợ giúp từ Mỹ về các loại vũ khí tấn công thế hệ mới nhất và đề nghị này đã được đáp ứng.

Tình hình thực tế lúc này tại Syria là Không quân Israel vẫn có thể thoải mái không kích các mục tiêu xung quanh Damascus trong ít nhất 3 tháng nữa rồi sau đó mới xuất hiện thêm những diễn biến đáng quan tâm hơn.