[ẢNH] Radar tối tân của S-500 bất ngờ xuất hiện tại căn cứ không quân Hmeimim

ANTD.VN - Nga vẫn đang dùng chiến trường Syria để thử nghiệm những loại vũ khí tối tân của mình, lần này đến lượt tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometheus mới nhất.

Kể từ khi đưa quân tham chiến tại Syria từ năm 2015 tới nay, Nga đã sử dụng mảnh đất Trung Đông này như một thao trường để kiểm tra tính năng của nhiều loại vũ khí mới.

Hầu như tất cả những vũ khí được Nga phát triển trong thời gian gần đây đều đã có mặt tại Syria, cho dù quá trình triển khai và chiến đấu của chúng không giống nhau.

Theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga, nhiều vũ khí, khí tài thế hệ mới đã chứng minh được năng lực và bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, nhưng bên cạnh đó cũng có 12 chủng loại tiềm năng bị loại khỏi danh sách sản xuất.

Vấn đề thu hút sự quan tâm vào thời điểm hiện tại đó là bao giờ Nga sẽ đưa hệ thống phòng không tầm xa tối tân nhất của mình là S-500 Prometheus sang Syria "thử lửa" khi nó được báo cáo đã sắp hoàn thành.

Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga từng cho biết việc đưa S-500 sang Syria là không cần thiết nhưng các chuyên gia quân sự nhận định rằng đây chỉ là "đòn gió" nhằm mục đích bảo mật mà thôi.

Và diễn biến mới đã tới khi hoạt động của máy bay trinh sát Mỹ dọc theo các căn cứ quân sự của Nga trên lãnh thổ Syria đã phát hiện được một nguồn phát xạ vô tuyến mạnh mẽ.

Tín hiệu này được cho là khác biệt so với toàn bộ những dữ liệu thu được về radar của các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 và S-400, dẫn đến nhận định rằng đây là một loại khí tài mới.

Gần như ngay lập tức các chuyên gia quân sự Mỹ đã liên hệ đến việc Nga âm thầm đưa hệ thống phòng không S-500 Prometheus của mình sang Syria để kiểm tra tính năng.

Nhận định của các nhà phân tích Mỹ tỏ ra khá chính xác, khi mới đây truyền thông Nga đã đăng tải hình ảnh một khí tài lạ xuất hiện tại căn cứ không quân Hmeimim, thiết bị này nhiều khả năng chính là radar cảnh giới của S-500.

Có vẻ như Nga đang tiến hành thử nghiệm đơn lẻ radar này bằng cách tích hợp khí tài trên với các phương tiện khác, bao gồm các hệ thống phòng không S-400 Triumf và S-300PMU-2 Favorit.

"Radar của S-500 Prometheus phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 800 km, nhờ đó Nga có thể mở rộng đáng kể năng lực của các hệ thống phòng không trong khu vực". 

"Hơn nữa, Israel đang thử nghiệm tên lửa đạn đạo của mình và việc có được thông tin toàn diện về các vụ phóng như vậy sẽ mang lại cho Nga lợi thế đáng kể trước một trong những đồng minh chính của Mỹ", Avia nêu rõ.

Ngoài ra các chuyên gia còn lưu ý rằng các khả năng tiên tiến của radar S-500 sẽ cho phép Nga kiểm tra hệ thống phòng không mới nhất của mình trước tiêm kích tàng hình mà Mỹ và Israel đang triển khai trong khu vực.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng bản thân Bộ Quốc phòng Nga hiện vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về thông tin vừa được báo chí đăng tải về việc bí mật đưa radar của S-500 tới căn cứ không quân Hmeimim.