[ẢNH] Ra mắt pháo tự hành tầm bắn 100km, Mỹ đánh bại ngay cả siêu pháo mới của Nga

ANTD.VN - Với tầm bắn xa 70 km, hoặc trên 100 km khi sử dụng đạn tăng tầm dẫn đường đặc biệt, loại pháo mới của Mỹ vượt xa vua pháo binh của Nga khi chỉ có tầm bắn tối đa 70km khi sử dụng đạn tăng tầm.

Lục quân Hoa Kỳ đã bắt đầu các bài thử nghiệm đối với hệ thống vũ khí pháo binh được kéo dài tầm bắn - ERCA tại căn cứ Yuma Proving Ground.

Với tầm bắn xa 70 km, hoặc trên 100 km khi sử dụng đạn tăng tầm dẫn đường đặc biệt, loại pháo mới của Mỹ vượt xa vua pháo binh của Nga khi chỉ có tầm bắn tối đa 70km khi sử dụng đạn tăng tầm.

Được biết loại pháo mới được phát triển từ biến thể pháo tự hành M109 trước đó của Mỹ. 

Ông Mark Esper - người đứng đầu Lục quân Mỹ thông báo trong một tuyên bố chính thức vào hôm qua ngày 2-12 rằng Mỹ đã phát triển thành công pháo tự hành mới.

ERCA được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng đáng kể sức mạnh của bộ binh nước này nhờ vào tầm xa và độ chính xác vượt trội.

Hiện tại pháo tự hành cỡ 155 mm bắn đi từ các nền tảng khác nhau thường đạt tới cự ly khoảng 30 km.

Ngay cả siêu pháo tự hành mới Koalitsiya-SV của Nga cũng chỉ đạt 70km nếu sử dụng đạn pháo tăng tầm.

Quá trình nâng cấp nền tảng pháo tự hành - một phần của dự án ERCA đang được triển khai tại căn cứ Yuma Proving Ground. 

Việc nâng cấp sẽ tăng trọng lượng thêm khoảng 450 kg, nòng pháo được kéo dài thêm gần 2 m.

Loa giảm giật của pháo cũng được thiết kế lại để phù hợp với liều thuốc phóng lớn.

Việc kéo dài nòng pháo giúp sơ tốc đầu đạn lớn, đường đạn căng và chính xác hơn.

Mỹ hy vọng loại pháo mới là bước cải tiến vượt trội so với phiên bản M109A7 L/39 cũ hơn hiện đang phục vụ với số lượng lớn trong Quân đội Mỹ.

Mỹ cũng cho biết lục quân nước này đã hoàn thiện loại đạn tăng tầm thông minh mới dựa trên nền tảng của đạn pháo Ezcalibur.

Với khả năng đánh trúng mục tiêu ở cự ly lớn, loại đạn pháo công nghệ cao  của Mỹ có thể thay thế các loại tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn với chi phí rẻ hơn.

Việc Mỹ ra siêu pháo với tầm bắn cực xa được coi là bước đi kế tiếp trong chiến lược phát triển sức mạnh quân sự số một toàn cầu.