[ẢNH] Quân đội Syria sắp được nhận hàng ngàn tên lửa Tochka-U dư thừa của Nga?

ANTD.VN - Sau khi các đơn vị tên lửa Tochka-U được thay thế hoàn toàn bằng Iskander-M thì giải quyết số đạn dư thừa ra sao là bài toán tương đối phức tạp với Quân đội Nga.  

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/1 phát đi thông cáo báo chí cho biết, trong năm 2019, các đơn vị tên lửa trực thuộc Lục quân sẽ được tái trang bị đầy đủ các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M.

Trong vài năm qua, Nga đã tích cực chế tạo nhiều tổ hợp Iskander-M để thay thế cho hệ thống tên lửa đạn đạo thế hệ cũ Tochka-U vốn đã quá lạc hậu và không còn mấy vai trò trong quân đội nước này.

Tuy nhiên vấn đề phát sinh hiện nay đó là phương án giải quyết hàng ngàn quả tên lửa Tochka-U dư thừa, khi nhu cầu niêm cất không còn trong khi tháo dỡ lại quá tốn kém và còn tiềm ẩn nguy hiểm.

Một phương án giải quyết vừa được nhắc đến và thu hút nhiều sự quan tâm, đó là Nga sẽ thanh lý số tên lửa Tochka-U lưu kho cho đồng minh Syria để sử dụng trong chiến dịch tấn công phiến quân đối lập.

Mặc dù lạc hậu nhưng Tochka-U vẫn là thứ vũ khí đầy uy lực trên chiến trường, nhất là khi Quân đội chính phủ Syria vẫn đang phải sử dụng rất nhiều pháo phản lực phóng loạt tự chế.

Tầm bắn tối đa của Tochka-U đạt 70 km và vòng tròn sai số (CEP) đạt 150 m, biến thể hiện đại hóa nâng cao phạm vi tác chiến lên tới 185 km đồng thời chỉ số CEP đã thu hẹp đáng kể.

Rõ ràng tên lửa Tochka-U với đầu đạn nặng 480 kg là thứ vũ khí uy lực hơn rất nhiều so với các thế hệ pháo phản lực tự chế mang tên Golan mà Quân đội Syria đang triển khai khắp chiến trường.

Quân đội Syria đang gặp vấn đề nan giải với hơn 70.000 phiến quân cố thủ trong tỉnh Idlib mà chưa biết cách giải quyết ra sao vì lợi thế lúc này thậm chí còn nghiêng về phía đối thủ.

Nhưng với số lượng lớn tên lửa đạn đạo Tochka-U mà Nga có thể sớm chuyển giao thì mọi việc sẽ rất khác, nhất là khi dân thường đã được sơ tán khỏi vùng chiến sự.

Một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn với vài trăm quả Tochka-U trút xuống khu vực tỉnh Idlib trong thời gian ngắn có lẽ sẽ nhanh chóng bẻ gãy tinh thần của các tay súng đang cố thủ tại đây.

Độ sai lệch tương đối lớn của tên lửa Tochka-U lúc này cũng không còn quá quan trọng nữa bởi vì nó đang được sử dụng như một thứ vũ khí bắn chế áp theo diện chứ không phải theo điểm.

Thậm chí Quân đội chính phủ Syria còn có thể nâng cao độ chính xác của Tochka-U bằng cách khai hỏa nó từ cự ly gần để giảm thiểu độ tản mát của đạn do gặp yếu tố ngoại cảnh bất lợi trên quãng đường dài.

Bên cạnh đó, với sự trợ giúp của đồng minh Iran, những quả Tochka-U này nhiều khả năng sẽ được trang bị bộ dẫn đường tham chiếu hệ thống định vị toàn cầu GLONASS mới để bắn chính xác hơn.

Ngoài chức năng dùng để tấn công phiến quân, tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U còn là phương tiện gây áp lực không hề nhỏ lên các đơn vị Quân đội Israel đóng ở cao nguyên Golan.

Trước sự đe dọa của số lượng lớn tên lửa Tochka-U bố trí sát biên giới, Không quân Israel sẽ phải cẩn trọng hơn khi tiến hành tấn công Syria trong tương lai, nhất là khi đã bị cảnh báo trả đũa.