[ẢNH] Quân đội Nga lên kế hoạch trang bị tới... 12 sư đoàn phòng không S-350 Vityaz

ANTD.VN - Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung - xa S-350 Vityaz sẽ được sản xuất với số lượng lớn trong thời gian tới để từng bước thay thế S-300 trong thành phần tác chiến của quân đội Nga.

Theo hãng thông tấn RuPosters của Nga, trong vài năm tới, quân đội nước này sẽ được trang bị ít nhất 12 sư đoàn phòng không S-350 Vityaz, tương ứng với 144 hệ thống vũ khí cực kỳ tối tân này.

"Trong những năm tới, lực lượng hàng không - vũ trụ Nga sẽ nhận thêm 12 sư đoàn của hệ thống phòng không S-350 thế hệ mới. Việc giao hàng được lên kế hoạch thực hiện từ năm 2021 đến năm 2027". 

"Sau khi kế hoạch trên hoàn thành, lực lượng phòng không Nga sẽ có khả năng tăng gấp đôi hiệu quả của cuộc chiến chống lại tên lửa hành trình", báo cáo của RuPosters cho biết.

Hiện tại Bộ Quốc phòng Nga đã lên kế hoạch triển khai các tổ hợp S-350 dọc theo toàn bộ tuyến biên giới nhằm tối đa hóa hiệu quả bảo vệ chống lại mọi cuộc tấn công đường không, cũng như cung cấp khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở độ cao tới 30 km.

S-350 Vityaz được trưng bày lần đầu tiên tại triển lãm hàng không MAKS-2013. Theo lời giới thiệu của nhà sản xuất Almaz-Antey, Vityaz có khả năng tác chiến mạnh gấp 3 lần S-300, nó sở hữu 12 kênh điều khiển tên lửa so với 4 trên S-300.

Hệ thống S-350 Vityaz được trang bị một radar mảng pha đa năng hiện đại, có khả năng theo dõi đồng loạt 40 mục tiêu và dẫn bắn cho tên lửa tiêu diệt đồng thời 8 mục tiêu.

Xe chỉ huy di động của S-350 sử dụng khung gầm BAZ, mỗi chiếc có khả năng mang theo 12 tên lửa phóng thẳng đứng dẫn đường bằng radar chủ động 9M96 tầm bắn 40 - 120 km.

Toàn bộ tổ hợp chiến đấu của Vityaz bao gồm 1 trạm điều khiển bắn có trang bị radar cảnh giới và bắt bám máy bay hay tên lửa địch đi kèm 3 xe phóng tên lửa và các xe tiếp đạn.

Hệ thống tên lửa S-350 Vityaz dự kiến sẽ bổ sung cho các tổ hợp phòng không 4S26 Morfey, S-400 Triumf và S-500 Promethus trong mạng lưới phòng thủ vũ trụ tương lai của Nga.

Vũ khí này đặc biệt phát huy hiệu quả với mục tiêu hành trình như máy bay, bom lượn hay tên lửa tấn công ngoài tầm phòng không điểm có trần bay và diện tích phản xạ radar thấp.

Theo các chuyên gia, hệ thống S-350 Vityaz của Nga đã được thử nghiệm ở chiến trường Syria và thu lại kết quả tốt, đây là lý do nó được sản xuất với số lượng lớn trong thời gian tới.

Ngoài phục vụ trong quân đội Nga, triển vọng xuất khẩu của phiên bản thương mại S-350E cũng được đánh giá tốt khi có rất nhiều quốc gia trên thế giới đã tỏ ý quan tâm.

Thậm chí không quá khi nói rằng S-350E Vityaz sẽ cạnh tranh trực tiếp với S-400 Triumf trên thị trường vũ khí trong tương lai nhờ ưu thế giá thành cạnh tranh trong khi năng lực đánh mục tiêu bay thấp tốt hơn nhiều.

Ngoài triển khai trên mặt đất, các tên lửa 9M96 của hệ thống S-350 Vityaz còn được tích hợp trên tàu mặt nước, chúng nằm trong thành phần của tổ hợp phòng không hạm tàu mang tên Redut.