Chiến hạm lớp Buyan-M Dự án 21631 được coi là một trong số những tàu hộ vệ tên lửa mạnh nhất hiện nay trên thế giới. So với các đối thủ cùng phân khúc, chiến hạm của Nga có lượng giãn nước rất nhỏ với 949 tấn.
Tuy vậy chúng lại được vũ trang vào tốp mạnh nhất hiện nay khi trang bị cả tên lửa hành trình Kalibr.
Quả thật, với lượng giãn nước chưa tới 1.000 tấn nhưng có tầm tác chiến đến 2.500km thì quả thực là không có một tàu chiến mặt nước nào trên thế giới có sức mạnh tương đương cả hiện tại và quá khứ.
Chiến hạm của Nga có chiều dài 75m, rộng 11m, cao 2,57m, mớn nước 2,5m.
Con tàu có bố trí hệ thống tác chiến “không cân đối trước sau”, hầu hết hệ thống vũ khí chính tập trận đằng sau đài chỉ huy và cột buồm chính (lắp các radar, cảm biến…)
Cận cảnh bệ phóng đạn gây nhiễu PK-10 được thiết kế để nâng cao hiệu quả phòng không của tàu bằng cách thiết lập mồi nhử điện tử và quang điện tử.
Một trong hai bệ pháo phòng không cao tốc có tốc độ bắn nhanh nhất trong số các loại pháo của Nga hiện nay - AK-630M2 Duet đạt tốc độ bắn đến 10.000 phát/phút - đây là "lá chắn" bảo vệ Uglich trước các loại tên lửa hành trình chống hạm của đối phương.
AK-630M2 thực chất là phiên bản tăng thêm một khẩu pháo 6 nòng trên cơ sở bệ pháo AK-630 CIWS đã được sử dụng từ lâu trong Hải quân Nga. AK-630M2 kết cấu với hai khẩu pháo GSh-6-30 6 nòng cỡ 30mm (12 nòng) cùng 4.000 viên đạn, tầm bắn hiệu quả khoảng 4km.
Ngoài AK-630M2, hỏa lực phòng không của tàu Uglich còn có một bệ tên lửa hải đối không tầm thấp Komar sử dụng đạn tên lửa 9K38 Igla có tầm bắn khoảng 5,5km, độ cao tác chiến 3,5-4km
Hai bên hông tàu có hai đại liên 14,5mm KPVT để chống mục tiêu tầm cực gần cả mặt nước và trên không.
Cận cảnh cột buồm chính của tàu tên lửa Uglich với anten mạng pha đài radar MR-352 Pozitiv-M1.2 trên đỉnh cột.
Ngoài ra, trên cột buồm chính và thứ hai còn là nơi lắp đặt các hệ thống radar điều khiển hỏa lực pháo, tên lửa, hệ thống định vị, tổ hợp trinh sát - dẫn đường quang điện tử...
Ở ngay sau thượng tầng và cột buồm chính là nơi đặt bệ phóng thẳng đứng 8 ống UKSK chứa đạn tổ hợp tên lửa hành trình tấn công đa năng Kalibr-NK.
Những chiến hạm này đã có màn thực chiến ấn tượng khi phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu khủng bố IS tại Syria.
Cận cảnh cabin lái tiện nghi, hiện đại của tàu hộ vệ tên lửa Nga.
Kính ngắm quang học bên trong cabin chỉ huy.
Phía trước đài chỉ huy là pháo hạm đa năng A190E 100mm. Đáng lưu ý là hiện không có tàu chiến nào nhỏ hoặc bằng Uglich mà lại trang bị pháo cỡ nòng 100mm.
Kích cỡ nhỏ nhưng không gian bên trong Uglich rất tiện nghi bao gồm cả phòng riêng của thuyền trưởng.
Đây là một trong những không gian sinh riêng của thủy thủ gồm phòng ăn, phòng bếp, hội họp.
Con tàu có thể di chuyển với tốc độ tối đa 26 hải lý/h, tầm hoạt động 4.300km, dự trữ hành trình 10 ngày. Với độ tự động hóa cực cao nên thủy thủ của tàu chỉ dừng lại ở 52 thành viên.