[ẢNH] Phòng không Nga - Syria "giật mình" khi Mỹ đã nắm được bí mật của Pantsir-S

ANTD.VN - Khai thác đầy đủ tính năng kỹ chiến thuật của tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S sẽ giúp cho Mỹ và cả Israel dễ dàng hơn trong việc vượt qua lưới lửa bảo vệ bầu trời Syria.

Mới đây, một vài bức ảnh vệ tinh của Google Earth chụp lại căn cứ không quân Tonopah trên sa mạc Nevada của Mỹ đã cho thấy điều khiến Nga và Syria phải "hoảng hồn".

Trên khu vực sân đỗ và dãy nhà kho của căn cứ không quân Tonopah đã ghi nhận sự xuất hiện của một vài xe mang phóng tự hành và đạn tên lửa R17 thuộc tổ hợp Scud.

Nhưng điều đó chẳng gây ngạc nhiên vì Scud là một vũ khí quá lạc hậu, thay vào đó mọi sự chú ý lại hướng về 3 phương tiện khác được xác định là tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S.

Theo nhận định của giới truyền thông thì đây là các tổ hợp Pantsir-S mà Nga bán cho Các tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE, chúng đã được mang sang Mỹ để tham dự một cuộc tập trận quốc tế.

Như vậy khả năng rất cao là thông qua cuộc tập trận trên, Mỹ đã nắm được hầu hết mọi tính năng kỹ chiến thuật cốt lõi của Pantsir-S, đây là phiên bản xuất khẩu với tính năng rất cao cấp.

Trong quá khứ, Mỹ cũng tìm rất nhiều cách để có được các tổ hợp tên lửa phòng không của Liên Xô/Nga để mang về khai thác nhằm tìm ra phương án đối phó, điển hình là thương vụ mua lại những hệ thống S-300V và S-300P.

Diễn biến trên còn đặc biệt được lưu tâm vì nếu Mỹ đã khai thác được hết mọi bí mật của Pantsir-S thì chắc chắn đồng minh số 1 của họ tại Trung Đông là Israel cũng được quyền tiếp cận.

Như đã biết, tại chiến trường Syria trong suốt thời gian qua, các tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1/S2 đã đảm nhiệm rất tốt vai trò cận vệ cho S-400 cũng như tác chiến độc lập để đảm bảo an toàn cho căn cứ.

Ít được chú ý hơn S-300 và S-400 nhưng thực tế cho thấy Pantsir-S mới là thứ vũ khí phát huy hiệu quả cao nhất trên chiến trường Syria cho tới thời điểm này.

Những tổ hợp Pantisr-S1/S2 trong tay Quân đội Nga và Syria đã đánh chặn thành công vô số máy bay không người lái cảm tử, đạn pháo phản lực cũng như tên lửa hành trình của đối phương.

Trong tương lai sắp tới, vai trò của Pantsir-S thậm chí còn quan trọng hơn khi nó sẽ được giao nhiệm vụ tác chiến bên cạnh S-300PM mà Nga mới giao cho Quân đội Syria trong biên đội hỗn hợp.

Bên cạnh đó, Pantisr-S còn có thể đóng vai trò át chủ bài trong thế trận giăng sẵn nhằm đón lõng tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Không quân Israel bay thấp lợi dụng địa hình địa vật để xâm nhập trận địa S-300.

Nếu Quân đội Israel được Mỹ mách cho biết chi tiết ưu nhược điểm của Pantsir-S thông qua sản phẩm mà Nga xuất khẩu sang UAE thì Tel Aviv sẽ gặp thuận lợi hơn trong việc lên phương án vượt qua nó.

Ngay lúc này có lẽ lực lượng phòng không Nga và Syria đang cảm thấy "giật mình" đến mức "toát mồ hôi hột" sau khi biết được thông tin Mỹ đã tiếp cận được với Pantsir-S.

Biện pháp đối phó ở đây có thể sẽ là Nga tìm cách nâng cấp tính năng cho Pantsir-S1/S2 của mình và Syria lên ngang chuẩn Pantsir-SM cực kỳ hiện đại, tuy nhiên quá trình này rất mất thời gian và không thể hoàn thành trong một sớm một chiều.