[ẢNH] Phi đội chiến thần MiG-29 Triều Tiên "khẹt lửa" trên bầu trời

ANTD.VN - Triều Tiên vừa tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật trên không với sự tham gia của các chiến đấu cơ MiG-29 và Su-25. Đây là lần hiếm hoi các chiến đấu cơ mạnh nhất của Triều Tiên thị uy công khai.

Đích thân Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát và chỉ huy cuộc tập trận vừa mới diễn ra của lực lượng không quân nước này.

Cuộc tập trận huy động nhiều chiến đấu cơ MiG-29, đây là loại máy bay chiến đấu mạnh nhất của không quân Triều Tiên.

Hiện không quân Triều Tiên đang duy trì hoạt động của 35 chiến đấu cơ MiG-29 mua từ Nga.

Trong cuộc tập trận này, chiến đấu cơ MiG-29 của Không quân Triều Tiên đã thực hành bắn đạn thật, tiêu diệt mục tiêu bay giả định. 

Từ năm 1988 đến nay, Triều Tiên mua tổng cộng khoảng 35 máy bay MiG-29 từ Nga, trong đó có mẫu MiG-29B và MiG-29UB cơ bản, cùng khoảng 3 chiếc MiG-29S nâng cấp.

MiG-29S có thể mang nhiều nhiên liệu hơn, được lắp đặt radar cải tiến N019ME với hệ thống máy tính điện tử mới có phạm vi quét rộng gấp hai lần radar N019 cũ. 

Tổ hợp radar N019ME có thể tìm kiếm, phát hiện, nhận diện và bám bắt cùng lúc 10 mục tiêu trong phạm vi 80 km, tự động tiêu diệt hai mục tiêu có khả năng đe dọa cao nhất, đồng thời có khả năng đưa ra các mệnh lệnh hiệu chỉnh và chỉ thị mục tiêu cho tên lửa, tính toán phạm vi phóng tên lửa.

Danh mục vũ khí của MiG-29S được bổ sung thêm tên lửa không đối không tầm trung như R-27ER1 có tầm bắn 80 km, R-27ET1 tầm bắn 117 km được trang bị đầu đạn tự dẫn bằng vô tuyến chủ động cũng như tên lửa không đối không tầm gần R-73E, RVV-AE cùng một số loại bom không điều khiển khác.

Dù bị cấm vận, nhưng Triều Tiên vẫn bảo dưỡng tốt và duy tri hoạt động các chiến đấu cơ MiG-29 mua từ Nga. 

Hiện MiG-29 được biên chế cho trung đoàn không quân 57 đóng tại Onchon-up. Tốc độ cao, cơ động tốt, mang được nhiều loại vũ khí khác nhau, MiG-29 Triều Tiên chính là đối trọng với những chiến đấu cơ của Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự giữa hai bên.

Được phát triển vào thập niên 1970 bởi Phòng thiết kế Mikoyan, nó bắt đầu đi vào hoạt động trong Không quân Xô viết vào năm 1983, và tiếp tục được sử dụng bởi Không quân Nga cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới.

MiG-29 được thiết kế để đối đầu với những loại máy bay tiêm kích mới của Hoa Kỳ như F-16 Fighting Falcon, và F/A-18 Hornet. 

Tới nay, đã có khoảng 1.600 chiếc được sản xuất, 900 trong số đó để xuất khẩu tới hơn 30 quốc gia trên thế giới.

MiG-29 có chiều dài 17,37m, sải cánh 11,4m, trọng lượng rỗng 11.000 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 21.000kg. 

Loại máy bay này được trang bị hai động cơ Klimov RD-33, sức đẩy 81.4 kN mỗi chiếc.

Với hai động cơ này, chiến đấu cơ MiG-29 có tốc độ tối đa Mach 2,4 (khoảng 2.800km/h), tầm bay 700 km (khi chiến đấu) và 2.900 km (khi tuần tiễu), trần bay 18.000m.

MiG-29 trang bị 1 pháo GSH-30-1 cỡ nòng 30mm với cơ số đạn 150 viên. Máy bay mang được trọng lượng vũ khí 3.500 kg bao gồm 6 tên lửa không đối không loại AA-8 Aphid, AA-10 Alamo, AA-11 Archer, AA-12 Adder. Bên cạnh đó là các loại bom, rocket FAB 500-M62, FAB-1000, S-24, AS-12, AS-14, ECM Pod, TN-100...