[ẢNH] PAC-3 SME, con bài của Mỹ có thể hạ đo ván S-400 Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ?

ANTD.VN - PAC-3 SME là phiên bản mạnh nhất của hệ thống đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất. Năng lực tác chiến của hệ thống này được sánh ngang với hệ thống phòng thủ S-400. Trong trường hợp nếu Mỹ chấp thuận bán hệ thống này cho Thổ Nhĩ Kỳ, rất có thể Ankara sẽ xem xét lại thỏa thuận mua S-400 với Nga. 

Saudi Arabia đã thành công trong việc đàm phán với Mỹ để mua hệ thống đánh chặn PAC-3 MSE, đây là phiên bản mạnh nhất trong gia đình tên lửa phòng không Patriot.

Trước đó Washington không đồng ý xuất khẩu phiên này, họ chỉ cho xuất bản hệ thống Patriot sau khi rút bớt tính năng.

Sau khi Saudi Arabia đe dọa sẽ mua hệ thống S-400 từ Nga, Mỹ đã phải xuống nước chấp thuận.

Quay lại trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ đang mua hệ thống S-400. Việc này nhận được sự phản đối mạnh mẽ từ Mỹ. 

Mỹ lo ngại việc Ankara không sử dụng hệ thống phòng thủ có nguồn gốc phương Tây mà từ Nga, sẽ làm lộ bí mật quân sự khi tích hợp chúng vào mạng lưới phòng thủ.

Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ S-400 sau khi nhiều lần lên tiếng yêu cầu bán hệ thống phòng thủ Patriot

Lý do Mỹ đưa ra là các hệ thống của họ triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể bảo đảm an toàn cho quốc gia này mà không cần nhất thiết phải mua hệ thống mới.

Ankara không chấp thuận, họ muốn tự mình phòng thủ thay vì dựa hoàn toàn vào Mỹ. Chính vì vậy S-400 đã được lựa chọn.

Ngay sau khi Ankara chọn S-400, Mỹ và NATO đã phản đối kịch liệt, lúc này Washington đồng ý bán Patriot, tuy nhiên chúng vẫn chỉ là hệ thống dùng cho xuất khẩu.

Dưới sức ép của Mỹ cùng với thỏa thuận đe dọa ngừng cung cấp F-35, dường như Ankara đã có bước chùn chân, song đó vẫn chưa đủ để nước này hủy bỏ thương vụ S-400.

Giới quan sát đặt giả thuyết, trong trường hợp Mỹ đồng ý bán phiên bản nổi địa PAC-3 SME, rất có thể Ankara sẽ suy nghĩ lại.

So với năng lực chiến đấu, phiên bản mới nhất của Patriot vượt trội so với phiên bản thường xuất khẩu.

Thậm chí tính năng của nó còn được đánh giá tiệm cận với hệ thống THAAD, tức ngang bằng với S-400 của Nga.

PAC-3 MSE sử dụng đạn tên lửa nhiên liệu rắn giúp cho hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả, dễ bảo trì.

Đặc biệt PAC-3 SME tiêu diệt mục tiêu bằng phương thức va chạm động năng thay vì thuốc nổ.

Điều này cho thấy PAC-3 MSE có độ chính xác gần như tuyệt đối. 

Việc sử dụng phương thức tiêu diệt mục tiêu bằng động năng giúp cho mỗi hệ thống Patriot mới có thể mang theo 16 đạn, gấp 4 lần cơ số đạn các hệ thống đánh chặn mạnh nhất hiện nay của Nga như S-300, S-400.

PAC-3 SME mới chỉ được Mỹ trang bị vào năm 2015, sắp tới sẽ là Saudi Arabia.