- Nhà thiết kế nhọc nhằn biến rác thành váy dạ hội
- Biến rác thải nhựa thành điện năng
- "Không còn rác thải, không hại môi trường" truyền tải "tư duy xanh"
|
Bộ sưu tập mũ với các hình dáng khác nhau và được làm từ một số vật dụng bỏ đi của bà Debra Rapoport (73 tuổi, người Mỹ) nhận được sự yêu thích của nhiều người |
|
Nguyên liệu chính để làm nên những tác phẩm nghệ thuật đó là các vật dụng gần gũi, tưởng chừng như bỏ đi như: cuộn giấy vệ sinh, hay thậm chí là rác thải… |
|
Chính sự khác biệt đó đã khiến sản phẩm bà làm ra tạo được sức hút với các tín đồ thời trang. Và họ sẵn sàng bỏ ra số tiền từ 250 – 450 USD để sở hữu một chiếc mũ |
|
Không chỉ góp phần làm phong phú thêm các mẫu mũ phụ kiện mà những tác phẩm của bà còn được đánh giá cao bởi mức độ thân thiện với môi trường |
|
Một số chiếc mũ có kiểu dáng đặc biệt đã được trưng bày tại các bảo tàng lớn như: Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Smithsonian… |
|
Cũng với mục đích biến rác thải, nhưng ở đây là “rác thải thời trang”, cụ thể là miếng vải vụn, vải thừa, quần áo cũ có các vết phai màu… thành vật dụng hữu ích, cô gái trẻ Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1995) đã khởi nghiệp mở một cửa hàng túi handmade ở Bắc Giang |
|
Những món đồ bỏ đi nay được “hồi sinh” thành các chiếc túi mới, nhỏ nhắn, và có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau |
|
Hay trước đó, việc tái chế vỏ mì gói bỏ đi thành túi xách của thầy giáo Lê Quốc Toàn, giáo viên dạy mỹ thuật Trường Tiểu học – Trung học Cơ sở Lý Thường Kiệt (Sóc Trăng) cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng |
|
Các loại bao bì dạng nilon được thầy tập hợp lại, cắt, xé sợi sau đó đan theo kích thước mẫu định sẵn |
|
Bộ sưu tập với 44 chiếc túi được làm từ gần 20.000 vỏ bao mì gói đã xác lập kỉ lục “Bộ sưu tập túi xách từ bao mì gói đầu tiên và nhiều nhất tại Việt Nam” |
|
Câu chuyện về những đôi giày của hãng Adidas làm từ rác thải đại dương cũng tạo ra không ít điều ngạc nhiên đối với người tiêu dùng |
|
Theo đó, Adidas hợp tác với tổ chức Parley, sử dụng các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để biến rác thải, trong đó chủ yếu là chai nhựa, nilon thành một loại polymer sản xuất giày |
|
Cũng theo tính toán của hãng Adidas, mỗi đôi giày UltraBOOST x Parley sản xuất ra sẽ giúp giảm đi khoảng 11 chai nhựa đổ ra biển |
|
Không quá cầu kỳ, phức tạp như ở những nơi phát triển, tuy nhiên việc “sống xanh” của bộ lạc Dassanech ở Ethiopia được đánh giá cao khi họ trực tiếp làm ra các phụ kiện đẹp và thân thiện với môi trường |
|
Phụ kiện độc, lạ được làm từ các vật dụng cũ, bỏ đi, trong đó thấy nhiều nhất là các nút chai |
|
Phong cách làm đẹp này không chỉ thấy ở người phụ nữ mà ở những độ tuổi khác nhau, họ sử dụng nút chai cũ, sau đó kết lại để trang trí cho mái tóc |
|
Ngoài ra, các vật dụng khác như: đồng hồ, chìa khóa hay sợi dây thép cũng được sử dụng nhiều để tết lên phần tóc trên đỉnh đầu |
|
Hay như những chiếc sim thẻ điện thoại được tận dụng triệt để để tạo nên phụ kiện trang trí đẹp, lạ mắt |