[ẢNH] Những phong tục kỳ lạ nhất của các bộ tộc trên thế giới

ANTD.VN - Phong tục tập quán được xem là những nét văn hóa đặc trưng của nhiều dân tộc ở các quốc gia trên thế giới. Hiện vẫn còn nhiều bộ lạc tách biệt khỏi đời sống xã hội hiện đại, giúp cho họ luôn bảo tồn những nét truyền thống vô cùng độc đáo và cũng không kém phần kỳ lạ. 
Trong ngày lễ trưởng thành của đàn ông ở bộ lạc Satere-Mawe, Brazil, những người già sẽ vào rừng để bắt kiến đạn (một loại kiến rất to, có nọc độc), sau đó gây mê chúng và cho vào một đôi găng tay đặc biệt           
Khi kiến tỉnh lại, người đàn ông tham gia nghi lễ trưởng thành phải đeo đôi găng tay ấy và chịu kiến cắn trong vòng 10 phút 

Nọc độc của kiến sẽ khiến bàn tay tê liệt, phù lên, con người có thể mất đi ý thức, thậm chí mất mạng. Tuy nhiên, những người đàn ông của Satere-Mawe phải làm nghi lễ này đủ... 20 lần thì mới chứng minh được sự trưởng thành của mình

Mài răng là tục lệ xuất hiện từ rất lâu đời ở bộ tộc Mentawai, Indonesia. Theo quan niệm của họ, người phụ nữ có hàm răng càng nhọn, càng được đánh giá cao về nhan sắc và được nhiều người đàn ông chú ý

Mặc dù, quy trình mài răng diễn ra rất nguy hiểm nhưng nó vẫn được bộ tộc Mentawai duy trìđến tận ngày nay. Những người ở bộ tộc này cho rằng hàm răng nhọn sẽ đưa đến giá trị cho người phụ nữ 

Bộ tộc Surma sống ở phía tây nam của Ethiopia cho rằng, người phụ nữ chỉ được gọi là đẹp khi vành môi của họ được căng ra bằng một chiếc đĩa lớn

Cứ đến tuổi dậy thì, các thiếu nữ sẽ phải trải qua cuộc hành xác đau đớn vì cái đẹp. Họ sẽ bị rạch một cái lỗ ở môi dưới rồi nhét 1 cái đĩa vào, sau một thời gian sẽ được thay thế bằng những chiếc đĩa to hơn

Người có chiếc đĩa to nhất ở vành môi là người sẽ được xem là "hoa hậu" và sẽ là người phụ nữ có giá trị nhất bộ tộc Surma 

Phong tục "bó chân gót sen" ở Trung Quốc gần như đã trở thành một nét truyền thống của phụ nữ đất nước này trong suốt thời phong kiến, họ cho rằng như vậy sẽ thể hiện được sự cao quý của phụ nữ

Tuy nhiên, để có được một đôi "gót sen" hoàn hảo thì người phụ nữ đó phải chịu nhiều đau đớn ngay từ khi còn bé

Người mẹ trong gia đình sẽ bắt đầu bó chân con gái, khi đứa trẻ 2 - 5 tuổi - khoảng thời gian xương bàn chân chưa phát triển hoàn thiện. Việc này đã khiến bàn chân bị biến dạng và trở nên nhỏ bé

Những phụ nữ bộ tộc Kayan có tập tục đeo nhiều vòng trên cổ để cổ cao lên. Họ luôn cho rằng cổ càng cao thì càng thể hiện vẻ đẹp cao quý và sự giàu có của gia đình.

Thế nhưng, trên thực tế, việc đeo vòng không khiến cho cổ dài lên.Mà thực ra, những chiếc vòng đã khiến xương bả vai bị ép xuống và người ngoài có cảm giác những người phụ nữ này có cổ dài hơn

 Các bé gái 2-5 tuổi sẽ được đeo những chiếc vòng cổ đầu tiên. Mỗi năm trôi qua, đồng nghĩa số lượng vòng cổ tăng lên, cho đến già, số vòng sẽ đạt khoảng 25-35 cái