[ẢNH] Những người bị dị tật bẩm sinh khác thường nhất trên thế giới

ANTD.VN - Không có được may mắn sinh ra với cơ thể lành lặn, những người  từ thời đại Victoria mang một số đặc điểm "bất thường" đã tham gia vào gánh xiếc "quái vật". Công chúng bỏ tiền để xem những người bị dị tật về thể chất và một số nhân vật của gánh xiếc đã trở thành ngôi sao được yêu mến trong thế hệ của họ.  

Ella Harper được gọi là "Cô gái Lạc đà", được chụp vào khoảng những năm 1880. Cô được sinh ra với một hình thể rất hiếm gặp, đầu gối bị cong về phía sau.

Mademoiselle Gabrielle là một người không chân đã nổi tiếng vào đầu những năm 1900.

Felix Wehrle, được gọi là người "Đàn ông cao su". Bức hình chụp vào khoảng năm 1900. Felix mắc hội chứng Ehlers-Danlos cho phép kéo giãn làn da.

Rosa và Josepha Blazek - cặp song sinh người Bohemia, vào khoảng năm 1910, có chung cơ thể. 

Alice Doherty, đến từ Minneapolis và bị bệnh hypertrichosis lanuginosa khiến lông mọc dài khắp mặt và cơ thể.

Charles Tripp, "Người phi thường không tay", ảnh được chụp vào khoảng năm 1880.

Pasqual Pinon, được gọi là "Người Mexico hai đầu".

Isaac W. Sprague được biết đến như là một trong những "bộ xương di động" đầu tiên và các nhà sử học nghi ngờ ông bị mắc bệnh teo cơ.

Bộ xương sống John Battersby và người vợ béo phì của ông, bà Hannah Battersby.

Người khổng lồ Anna Haining Bates, cao hơn 2m.

Frank Lentini, được sinh ra cùng một người anh em sinh đôi cùng chung thân thể nhưng đã mất và để lại cho Frank Lentini một cái chân thứ ba.

Người có 3 chân còn phải kể đến George Lippert người Ý gốc Mỹ. Ông thậm chí còn có 2 bộ phận sinh dục.

 
 

Ngày nay, nhiều trường hợp dị tật đặc biệt cũng được ghi nhận trên thế giới, như cậu bé Deepak Kumar Paswan có chân phụ mọc ra từ ngực. 

Một số đứa trẻ bị mắc chứng Ambras khiến tóc mọc nhiều bất thường.

Các trường hợp dị dạng hai đầu khá hiếm và cũng rất khó khăn để sống sót.