[ẢNH] Những hình ảnh quý giá về Tổng thống George Bush trước khi ra đi ở tuổi 94

ANTD.VN - George H.W. Bush, Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ, đã qua đời vào đêm 30/11 (theo giờ địa phương) ở tuổi 94. Ông chính là cha của George W. Bush, Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ. Cùng nhìn lại cuộc đời ông qua một số hình ảnh sau đây. 

Ông George H.W. Bush sinh năm 1924 tại Milton, Mass và lớn lên ở Greenwich, Connecticut. 

Ông tốt nghiệp Học viện Phillips tại Andover, Mass vào năm 1942 và gia nhập Hải quân Hoa Kỳ để chiến đấu trong Thế chiến II.

Ảnh chụp cùng vợ, bà Barbara năm 1945.

Ông từng là đội trưởng đội bóng chày Yale năm 1947.

Bức ảnh chụp năm 1955, bên trái là ông George H.W. Bush; ở giữa là con trai George W. Bush và kế đến là bà Barbara Bush.

Khi ông là Chủ tịch công ty dầu khí Zapata, năm 1963.

Bức ảnh gia đình năm 1964.

Khi ông là ứng cử viên đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử vào Thượng viện Hoa Kỳ và đang trên đường đến trụ sở làm việc ở Houston, Texas, ngày 6/6/1964. 

Ông đứng nghe tin về cuộc bầu cử ở Houston, Texas, ngày 6/6/1964.

Ông Bush (bên trái) trong buổi lễ ăn mừng chiến thắng vào năm 1966 sau khi một thành viên của Đảng Cộng hòa vượt qua ứng viên của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử diễn ra tại hạt Harris. 

Ông cùng những thành viên khác của Đảng Cộng hòa tham gia một sự kiện tại Washington năm 1968.

Ông George H.W. Bush tại Washington năm 1968.

Trò chuyện với Tổng thống Richard Nixon (bên trái) trong chuyến thăm của ông đến Nhà Trắng ngày 12/1/1970. 

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên năm 1970 sau khi mất chiếc ghế Thượng viện từ Taxas vào tay Lloyd Bentsen Jr.

Làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York năm 1971.

Ông là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Cộng hòa, năm 1973.

Ông đi thuyền ở Kennebunkport, Maine để vượt qua những áp lực ừ vụ bê bối Watergate và những rắc rối chính trị của Đảng Cộng hòa năm 1973.

Bức ảnh được ông chụp tại văn phòng của mình năm 1974.

Trở thành Giám đốc mới của Cơ quan Tình báo Trung Ương (CIA) năm 1976.

Tham gia chương trình truyền hình "Gương mặt Quốc gia" của đài CBS năm 1979.

 
 

Hai vợ chồng ông Bush được chào đón khi trở về Houston năm 1980. Cô cháu gái 3 tuổi, Noelle cũng có mặt.

Ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa George H.W. Bush và vợ, Barbara, mỉm cười sau khi bỏ phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử tại khu vực Houston ngày 4/11/1980.

Tổng thống đắc cử Ronald Reagan và Phó Tổng thống George Bush trong cuộc họp báo đầu tiên sau chiến thắng năm 1980.

Ông cùng mẹ là bà Dorothy Bush, bên ngoài dinh thự Washington năm 1981.

Phó Tổng thống Bush mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm thép tại một địa điểm ở Beirut, nơi hơn 200 thủy quân lục chiến đã bị một quả bom khủng bố giết chết năm 1983.

Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan (bên trái) và Phó Tổng thống George Bush nhận sự cổ vũ nhiệt liệt tại Trung tâm Hội nghị Dallas trong phiên họp cuối cùng của Đại hội Đảng toàn quốc của đảng Cộng hòa tại Dallas, vào ngày 23/8/1984.

Phó Tổng thống George Bush và nhà phát triển bất động sản, chủ sòng bạc Donald Trump (bên trái)và ông bầu trong làng quyền Anh Hoa Kỳ Don King (giữa) vào ngày 12/4/1988, tại khách sạn Plaza ở New York trong một buổi gây quỹ cho ông Bush được tổ chức bởi ông Trump.

Ông là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, cùng vợ đứng trên bục trong đêm cuối của Đại hội Đảng toàn quốc của đảng Cộng hòa ở New Orleans, ngày 18/8/1988.

Phó Tổng thống George Bush lau trán bằng một chiếc khăn tay trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên với đối thủ Michael Dukakis ở Winston-Salem, N.C. ngày 25/9/1988. 

Tổng thống đắc cử George H.W. Bush và vợ tại một lễ mừng chiến thắng tháng 11/1988 tại Houston, Texas.

Tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ ngày 20/1/1989.

Ông Bush và vợ đi bộ đến buổi tổng duyệt diễu hành nhậm chức tại Nhà Trắng, ngày 20/1/1989 tại Washington.

Tổng tổng gặp gỡ phóng viên Nhà Trắng năm 1989.

 
 

Gặp gỡ danh ca Michael Jackson tại Nhà Trắng năm 1990.

Tổng thống và Đệ nhất phu nhân vẫy tay với binh lính Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong chuyến thăm nhân dịp lễ Tạ Ơn ở Saudi Arabia năm 1990.

Tổng thống đang khoe hai chú chú cưng của ông với hai vị khách nhỏ đặc biệt tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

Tổng thống Bush, cùng với người mới đắc cử Clinton, rời khỏi Nhà Trắng lần cuối cùng với tư cách Tổng thống đến Capitol Hill và thực hiện tuyên thệ nhậm chức cho ông Clinton, Tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ năm 1993.

Ông cùng con trai là George W. Bush, Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ trong một buổi diễu hành năm 2001.

Tổng thống George H.W. Bush (trái) đứng cạnh Tổng thống đắc cử Barack Obama, và  các cựu tổng thống, George W. Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington năm 2009.

Hai cha con ông Bush vẫy tay chào đám đông sau khi tham dự một buổi lễ tại Trạm Hải quân Norfolk ở Norfolk năm 2009.

Cựu Tổng thống mừng sinh nhật lần thứ 85 bằng cách tham gia nhảy dù.

Tổng thống Barack Obama trao tặng Huân chương Tự do cho cựu Tổng thống George H.W. Bush trong một buổi lễ ở Phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington năm 2011.

Tình cảm của hai vợ chồng cựu Tổng thống Bush vẫn luôn đáng ngưỡng mộ trải qua nhiều năm tháng. 

Gặp vỡ vợ chồng Tổng thống Obama năm 2014. 

Phát biểu trong một trận bóng ở Houston năm 2017.

Bức ảnh chụp ngày 21/4/2018 cùng các cựu Tổng thống Bill Clinton, G.W. Bush và Barack Obama.