[ẢNH] Những hình ảnh khó tin về phòng họp báo tại SEA Games 30

ANTD.VN - Tờ SiamSport của Thái Lan vừa đăng tải những hình ảnh "không thể tin nổi", được cho là phòng họp báo của SVĐ Rizal Memorial, nơi chuẩn bị diễn ra trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia.

Sân Rizal Memorial là địa điểm diễn ra hầu hết các trận đấu của môn bóng đá nam SEA Games 30, trong đó có 2 trận bán kết và chung kết

SVĐ này được xây dựng từ năm 1934 và đang trải qua lần nâng cấp, sửa chữa thứ 6 để phục vụ cho Đại hội thể thao Đông Nam Á tại Philippines

Tuy nhiên, nó thậm chí còn không bằng nổi nhiều SVĐ trường Đại học ở Đông Nam Á

Mọi thứ vẫn còn ngổn ngang, thậm chí nhếch nhác

Phòng họp báo sau trận của sân còn kinh khủng hơn...

... khi được đặt vào một không gian chẳng khác nào một nhà kho cũ kỹ

Không có hệ thống điện tử tế, và tất nhiên không có điều hòa

Dưới mái tôn của "phòng họp báo" là một lớp cách nhiệt

Chúng trông không khác gì một nhà kho chứa hàng

Các công nhân lúc này mới đang lắp những tấm ốp để che đi tường gạch nham nhở

Họ dùng quạt làm lạnh công suất lớn để làm mát

Nhiều bình luận cho rằng vẫn biết SEA Games luôn chỉ như "hội làng"...

... nhưng không tưởng tượng lại đến mức này

Hãy chờ xem HLV của U22 Thái Lan và U22 Indonesia phản ứng ra sao khi bước vào phòng họp báo này.