[ẢNH] Người lao động nhọc nhằn mưu sinh dưới thời tiết oi nóng của Hà Nội

ANTD.VN - Những ngày gần đây, Hà Nội chuyển dần sang oi nóng khó chịu. Đặc biệt là vào giữa trưa, nền nhiệt tăng mạnh hơn so với sáng và chiều khiến việc mưu sinh của những người lao động ở Thủ đô trở nên nhọc nhằn, vất vả hơn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại các tỉnh ở khu vực Bắc bộ từ tuần 2 của tháng 5 sẽ đón đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C

Thực tế, nhiệt độ có thể cao hơn 3-5 độ so dự báo thời tiết đưa ra do nhiệt cộng hưởng từ hiệu ứng nhà kính, từ sức nóng động cơ phương tiện giao thông, từ mặt đường...

Tại Hà Nội, chấm dứt đợt mưa lớn từ ngày 3-5, thành phố bao trùm bởi nắng nóng khó chịu khiến mọi sinh hoạt của người dân Thủ đô bị ảnh hưởng lớn, đặc biệt là những người lao động buộc phải mưu sinh hằng giờ ngoài trời

Dưới thời tiết oi nóng, những người bán hoa rong phải tạm đỗ xe ở các con đường có nhiều tán cây như đường Thanh Niên, Phan Đình Phùng... để bán
Việc di chuyển nhiều trong thời tiết này dễ khiến hoa mau héo. Khi tấp lại ven đường, một số người bán còn cẩn thận dựng ô lớn che cho hoa khỏi "chết" nóng

Dưới cái nắng nóng khó chịu, rác thải cũng nhanh bốc mùi hôi thối, gây khó khăn cho việc thu gom của những công nhân vệ sinh môi trường

Để bảo vệ bản thân trước nguy hiểm tiểm ẩn từ rác thải cũng như nắng nóng, các công nhân vệ sinh đều trang bị khẩu trang, quần áo dài, găng tay, nón... trong lúc làm việc

Trong mùa hè, công việc của những người thợ hàn trở nên vất vả hơn gấp bội

Không chỉ chịu sức nóng từ thời tiết, họ phải chịu thêm sức nóng bỏng rát tỏa ra từ đồ kim loại, tia lửa hàn...

Nóng bức khiến một số công nhân sửa chữa tại khu vực Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy) phải cởi cả áo, để lưng trần làm việc

Với những người làm nghề khuân vác tại chợ Đồng Xuân, công việc của họ đã vất vả nay còn mệt nhọc hơn với sức nóng của Hà Nội

Làm việc nhiều giờ dưới thời tiết mùa hè, người lao động dễ bị say nắng, say nóng…

Biểu hiện của các vấn đề sức khỏe gặp trong mùa nắng nóng phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng, mức độ tăng thân nhiệt của cơ thể

Ở mức độ nhẹ, người lao động có thể cảm thấy mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp đánh trống ngực... Mức độ nặng hơn là đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, cảm giác buồn nôn, ngất xỉu hoặc hôn mê, trụy tim mạch (tim đập nhanh, huyết áp tụt...), thậm chí là có thể tử vong
Để đảm bảo sức khỏe trong thời tiết nắng nóng, sau khoảng 1-2 giờ làm việc, nhiều người lao động ở Hà Nội thường chọn những nơi thoáng mát như dưới tán cây, gầm cầu... để nghỉ ngơi

Có người tranh thủ thời gian này để ăn cơm cho lại sức trước khi tiếp tục công việc mưu sinh vất vả

Những người đạp xích lô tìm kiếm bóng cây bên đường trú tạm để ngủ khi vắng khách

Đặc biệt, lúc trưa nắng, vỉa hè, lề đường sẽ càng nóng hơn vì khói bụi xe cộ và khí nóng bốc lên từ mặt đường, thế nhưng vì tính chất công việc cũng như điều kiện kinh tế khó khăn mà nhiều người làm nghề xe ôm vẫn phải chọn nơi đây làm chỗ nghỉ ngơi

Ngoài ra, nước là thứ không thể thiếu trong những ngày này

Hầu như người lao động nào cũng chuẩn bị cho mình một chai nước cầm theo để uống khi bị đuối sức

Quạt giấy, quạt nan, quạt điện nhỏ... trở thành "cứu tinh" giúp người lao động xua đi chút oi nắng của Hà Nội

Vì miếng cơm manh áo, những người lao động nghèo dường như không có sự lựa chọn khác, kể cả khi Hà Nội nắng to hơn nữa, nóng hơn nữa, họ vẫn phải cần mẫn mưu sinh