Sáng 10/8, tại trường Mầm non Tràng An phố Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân đã tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để sàng lọc mầm bệnh trong cộng đồng
Dù trời mưa nhưng người dân vẫn đến xét nghiệm đầy đủ. Từ 10 đến 17-8, Hà Nội sẽ tổ chức đợt xét nghiệm diện rộng cho khoảng 300.000 người để bọc tách F0 ra khỏi cộng đồng
Đợt xét nghiệm lần này có mục tiêu phát hiện sớm người mắc bệnh trong các khu vực nguy cơ cao, các nhóm nguy cơ cao, dễ mắc bệnh và lây lan bệnh để chống dịch kịp thời
Theo CDC Hà Nội, các ca bệnh ghi nhận trong 3 tuần gần đây chiếm khoảng 46% các ca bệnh được phát hiện ngay khi thực hiện xét nghiệm lần 1 tại cộng đồng
Đối tượng lấy mẫu bao gồm: Người đang sinh sống tại các khu vực nguy cơ cao (thôn, xóm, tổ dân phố, cụm dân phố nơi có nhiều bệnh nhân, nhiều ổ dịch, mật độ dân cư lớn
Nhóm người có nguy cơ cao như làm dịch vụ vận chuyển hàng hoá, bán hàng ở chợ, siêu thị, phân phối các mặt hàng thiết yếu, dịch vụ vệ sinh công cộng, lái xe taxi, công nhân cũng được xét nghiệm đợt này
Ngoài lực lượng y tế sẵn có trên địa bàn, Sở Y tế Hà Nội huy động thêm gần 1.000 sinh viên Trường Cao đẳng Y Hà Nội
Việc xét nghiệm được thực hiện bằng PCR, trả kết quả trong 24h.
Khoảng 300.000 người tại 30 quận, huyện, thị xã sẽ được lấy mẫu
Cùng với việc thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, kiểm soát chặt vòng ngoài, thì xét nghiệm sàng lọc chính là nhiệm vụ rất quan trọng để phát hiện ca bệnh, đánh giá nguy cơ
Để tránh việc người dân đến lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực bị ùn ứ, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, quận Thanh Xuân đã giao cho các phường trên địa bàn thực hiện mời người dân theo khung giờ quy định...
Người dân đều hợp tác với lực lượng y tế...
Mỗi người sau khi xét nghiệm xong, nhân viên y tế sẽ khử khuẩn khu vực ngồi để đảm bảo an toàn phòng dịch
Dân cư phường Thanh Xuân Bắc che kín mặt chờ xét nghiệm. Địa bàn phường được coi là vùng đỏ khi có ca bệnh F0 và phải phong tỏa tòa nhà E8
Một nhân viên y tế dùng băng dính dán chặt phần găng tay với cổ tay. Việc lấy mẫu xét nghiệm phải thực hiện nghiêm quy định phòng dịch để tránh lây nhiễm
Hà Nội xét nghiệm diện rộng nhưng có trọng tâm trọng điểm không gây lãng phí
Tùy theo tình hình thực tế, mỗi hộ gia đình có thể chỉ cần xét nghiệm một người
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP vẫn hết sức phức tạp, các ca bệnh ngoài cộng đồng vẫn tiếp tục gia tăng với nhiều trường hợp mắc mới chưa rõ nguồn lây.
Việc xét nghiệm diện rộng còn giúp đánh giá nhận định tình hình dịch tại cộng đồng trên địa bàn toàn TP.
Đảm bảo quy định giãn cách trong lúc lấy mẫu
Nhân viên y tế với trang phục bảo hộ phòng dịch cao nhất
Hà Nội đã quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến 6h ngày 23/8. Đây là khoảng thời gian quan trọng để sàng lọc, bóc tách hết F0 ở cộng đồng
Đại đa số người dân đều tin tưởng các giải pháp quyết liệt của TP và mong dịch bệnh sớm bị đẩy lùi...
Ông Nguyễn Đức Sinh (ngõ 176 Khâm Thiên) chia sẻ: "Tôi ủng hộ việc lấy mẫu diện rộng, sàng lọc nhanh để người dân yên tâm hơn"