[ẢNH] Nga suýt chút nữa thu được tên lửa không chiến tối mật của NATO

ANTD.VN - Hôm 7-8-2018, một chiếc tiêm kích Eurofighter Typhoon của Không quân Tây Ban Nha đã vô tình kích hoạt một quả tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM tại khu vực sát biên giới Nga.

Một quan chức NATO nói với hãng tin CNN rằng vụ bắn nhầm trên diễn ra trong khi chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của Tây Ban Nha đang thực hiện kiểm soát không phận trên khu vực biển Baltic.

“Đường bay, vị trí và tình trạng của tên lửa đang được điều tra. Tên lửa có chế độ tự hủy khi không tìm thấy mục tiêu, nhưng không loại trừ khả năng nó đã rơi xuống đất”, quan chức NATO giấu tên nói.

Tên lửa bị bắn nhầm là AIM-120 AMRAAM do tập đoàn Raytheon của Mỹ sản xuất. Không quân Estonia đang tìm kiếm vị trí quả tên lửa có thể rơi xuống cách 40 km về phía bắc Tartu - thành phố được ví von là trung tâm trí tuệ của Estonia.

Thủ tướng Estonia Juri Ratas viết trên facebook rằng vụ việc “cực kỳ đáng tiếc”. Tuy vậy, ông kêu gọi NATO tiếp tục sứ mệnh kiểm soát không phận trên khu vực Baltic, việc rất quan trọng và cần thiết đối với an ninh quốc gia Estonia.

Qua sự việc vừa diễn ra, các quan chức khối quân sự NATO còn được một phen thở phào khi quả tên lửa này đã không bay về phía lãnh thổ của Nga.

AIM-120 AMRAAM đang là tên lửa không chiến ngoài tầm nhìn phổ biến nhất, giữ vị trí xương sống trong mọi lực lượng không quân của các quốc gia NATO.

Cho nên sẽ thật là tai hại nếu như quả tên lửa trên rơi xuống đất Nga, bởi vì khi đó NATO đã dành tặng cho Moskva một món quà "từ trên trời rơi xuống" không thể tốt hơn.

Thông qua việc nghiên cứu chiến lợi phẩm, Không quân Nga sẽ nắm được các bí mật về hệ thống dẫn đường, cơ chế làm việc của đầu dò radar chủ động hay cơ chế chống nhiễu...

Khai thác được những tính năng bí mật từ quả tên lửa sẽ mang lại ưu thế không nhỏ cho Nga nếu xảy ra trường hợp xung đột quân sự với Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Khi đã nắm vững tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa AIM-120 AMRAAM, các chiến đấu cơ Nga có thể lựa chọn phương án tiếp cận sao cho ít bị ảnh hưởng bởi tầm sát thương của nó nhất.

Thậm chí người Nga còn có thể phát triển một hệ thống tác chiến điện tử khiến quả tên lửa này không thể nhận diện mục tiêu rồi bị rơi thẳng xuống dưới đất.

Không quân Tây Ban Nha nói riêng cũng như các quốc gia NATO khác chắc chắn sẽ phải thật cẩn trọng để tránh xảy ra sự cố tương tự trong tương lai.

Bởi vì sự việc có thể còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần nếu lặp lại sai lầm trên với những vũ khí tối tân hơn hẳn so với tên lửa AIM-120 AMRAAM ví dụ như tên lửa Meteor hay IRIST-T.

Đây là những loại tên lửa không đối không ngoài và trong tầm nhìn được đánh giá là vượt trên AIM-120 AMRAAM của Mỹ cả một thế hệ nhờ cơ chế dẫn đường cực kỳ tinh vi.

Người Nga chưa đưa ra bình luận sau khi xảy ra sự việc trên, chẳng rõ họ cảm thấy thế nào khi quả tên lửa không rơi vào đất mình: thở phào nhẹ nhõm hay cảm thấy đáng tiếc?