[ẢNH] Nga sẽ sớm chuyển giao S-300 cho Syria sau sự cố bắn nhầm Il-20?

ANTD.VN - Sau khi xảy ra sự cố bắn nhầm vào chiếc máy bay trinh sát Il-20 của Nga, Moskva đã có thể sớm cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 cho Syria mà không phải lo ngại sức ép từ phía Israel.   

Hôm 17/9/2018, một khẩu đội tên lửa phòng không S-200 của Syria bị cáo buộc đã phóng đạn bắn nhầm vào chiếc máy bay trinh sát Il-20 của Nga hoạt động ngoài khơi Latakia.

Đây là một sự cố đáng tiếc và còn nhiều điều bí ẩn xung quanh, nhưng có một điểm chung được nhiều người nhắc đến đó là sở dĩ có vụ bắn nhầm vì S-200 là một tổ hợp tên lửa phòng không đã quá lạc hậu nên mới bị đánh lừa.

Trước thực tế trên, ông Alexander Kinshchak, Đại sứ Nga tại Damascus đưa ra nhận xét: "Chúng tôi đang giúp đối tác Syria khôi phục, hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả của hệ thống phòng không tích hợp".

Nguồn tin quân sự từ Debka suy ra rằng phái viên của Nga đã nói về việc cung cấp vũ khí phòng không Syria tiên tiến dành cho Syria, và trong trường hợp này rất có thể sẽ là S-300.

Cần lưu ý rằng sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành cuộc không kích vào các mục tiêu trong đất Syria hồi tháng 4 năm nay, Nga đã cho biết sẽ sớm chuyển giao cho đồng minh tổ hợp vũ khí lợi hại này.

Sau đó có nhiều diễn biến dồn dập cho thấy Nga sẽ sớm cung cấp S-300 cho Syria, thậm chí một số ý kiến còn cho rằng kíp trắc thủ Syria đang được Nga đào tạo vận hành hệ thống.

Nhưng thật đáng ngạc nhiên khi sau đó Nga đã đình chỉ việc chuyển giao S-300 cho Syria với lý do nước này đã có quá đủ các hệ thống phòng không với tính năng ưu việt.

Nga khẳng định chỉ cần các tổ hợp Buk-M2E, Pechora 2M hay S-200 Angara thì Syria vẫn thừa sức bảo vệ không phận của mình trước các loại máy bay chiến đấu của đối phương.

Mặc dù Moskva khẳng định như vậy nhưng các nguồn thạo tin đều nhận định rằng thực tế Nga đã đình chỉ việc giao S-300 cho Syria vì phải chịu sức ép từ phía Israel.

Israel là một đối tác cực kỳ quan trọng tại Trung Đông mà Nga không muốn làm mất lòng khi họ đang triển khai lực lượng tại Syria, thể hiện qua hiệp ước không làm tổn hại lẫn nhau giữa hai quân đội.

Vì thế khi Israel bày tỏ quan ngại và cho rằng việc Nga cung cấp S-300 cho Syria sẽ là hành động vượt qua lằn ranh đỏ và đe dọa chấm dứt thỏa thuận đã khiến cho Moskva phải suy nghĩ lại.

Nhưng nay khi tình hình khu vực có diễn biến mới thì rất có khả năng Nga sẽ sớm nối lại việc bàn giao các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 cho đồng minh Syria.

Trong sự kiện vừa xảy ra, cả nước Nga đang "sôi sục" khi Không quân Israel bị cáo buộc đã "gài" cho khẩu đội S-200 của Syria phóng đạn vào máy bay trinh sát Il-20.

Hành động trên của Israel đã phá hoại sự tin tưởng lẫn nhau, vì vậy nếu bây giờ Nga cung cấp S-300 cho Syria thì chắc chắn Tel Aviv không thể đưa ra phản ứng mạnh vì đang ở thế "há miệng mắc quai".

Hơn thế nữa, nếu trong tay lực lượng phòng không Syria có hệ thống vũ khí tiên tiến như S-300 thì có thể giảm nguy cơ dẫn tới những vụ bắn nhầm tương tự trong tương lai.

Tuy nhiên cũng chưa có gì đảm bảo rằng Syria có thể sẽ sớm nhận được S-300 vì ngay lúc này Nga và Israel đã cho thấy một số dấu hiệu mang tính hòa giải.

Tình hình cụ thể có lẽ sẽ có câu trả lời sáng tỏ sau khi chuyến công tác của Tư lệnh không quân Israel Thiếu tướng Amikam Norkin tại Moskva chấm dứt.