[ẢNH] Nga sẽ đưa lực lượng cực mạnh tới Venezuela trước nguy cơ Mỹ can thiệp quân sự?

ANTD.VN - Trước lời kêu gọi của đồng minh Venezuela, liệu biên đội máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga có sớm quay lại quốc gia Nam Mỹ này một lần nữa?

Hiện tại tình hình căng thẳng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ Venezuela vẫn đang căng như dây đàn và chưa biết đến bao giời mới giảm bớt.

Nguy cơ nội chiến giữa hai phe nhóm chính trị ngày càng trở nên hiện hữu, đặc biệt là khi lực lượng đối lập đang kêu gọi có sự can thiệp từ Hoa Kỳ cùng với các quốc gia Mỹ Latinh.

Trước tình hình trên, theo dự đoán thì chính quyền tổng thống Nicolas Maduro sẽ sớm đề nghị đồng minh Moskva của mình có hành động nhằm "cứu nguy".

 Lời kêu gọi trên có khả năng trở thành hiện thực sau khi Nga đã điều động cả một biên đội máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160 tới Caracas cách đây ít lâu.

Mặc dù vậy khả năng Moskva có thể đáp ứng yêu cầu từ đối tác thân thiết tại Nam Mỹ là cực kỳ thấp nếu chưa muốn nói là gần như không thể.

Lý do chính là bởi vì vào thời điểm này Nga đang bị căng mình trên quá nhiều mặt trận, sức lực đã bị chia nhỏ nhiều lần.

Đầu tiên là tại Syria, trong khi Mỹ đã có thể rút quân về nước thì Nga chưa thể làm điều tương tự. 

Cần lưu ý đó là hiện tại Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn vẫn chiếm tới 1/3 lãnh thổ và kiểm soát hầu như toàn bộ các mỏ dầu và khí đốt.

Quân đội chính phủ Syria rất muốn thu hồi vùng lãnh thổ này nhưng cả hai lần thăm dò đều hứng chịu thiệt hại nặng nề.

Đầu tiên là vụ chiếc Su-22M4 bị F/A-18 bắn rơi, tiếp theo là trận không kích dữ dội khiến gần 200 lính đánh thuê mang quốc tịch nước ngoài thiệt mạng.

Tuy rằng Mỹ sắp rút quân khỏi Syria nhưng các căn cứ không quân và hải quân của họ trong khu vực vẫn còn nguyên, dễ dàng hỗ trợ hỏa lực cường độ cao cho đồng minh bất cứ thời điểm nào nếu có yêu cầu.

Trong khi đó Nga thì ngược lại, Moskva đã từng ít nhất 3 lần định rút quân nhưng đều phải gấp rút tăng cường trở lại bởi vì họ hiểu quả rõ nếu rút đi thì thành quả trong hơn 3 năm qua sẽ đổ xuống sông xuống biển trong khoảng thời gian rất ngắn.

Tiếp theo là vấn đề Ukraine, căng thẳng giữa hai nước vẫn chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt sau khi bùng phát tại eo biển Kerch tháng trước.

Quân đội Nga vẫn đang phải dồn về biên giới ứng trực với lực lượng rất lớn, khó lòng phân tán để đi cứu đồng minh xa xôi và cũng không hẳn quá thân thiết.

Ngoài ra cũng không thể bỏ qua việc ngân sách quốc phòng Nga đang bị cắt giảm, khiến cho khối lượng vũ khí nhận vào biên chế trong năm qua đã sụt giảm hẳn.

Vấn đề Hiệp ước INF với Mỹ cũng đang là nhân tố gây căng thẳng khác khiến Moskva không thể "lên gân" với Washington.

Dự báo Nga sẽ cố gắng tránh đối đầu Hoa Kỳ tại khu vực được xem là sân sau của họ để tránh việc bị trả đũa tại Đông Âu.

Cuối cùng, nếu như tại Syria đã có sẵn các căn cứ quân sự của Nga để cho Quân đội nước này triển khai lúc cần thiết thì ở Venezuela chưa có gì.

Cho nên rất khó cho Caracas nếu mong muốn có sự hỗ trợ từ Nga trong trường hợp hứng chịu hành động quân sự từ Mỹ và đồng minh.