[ẢNH] Nga sẽ đi trước Mỹ chủ động lập vùng cấm bay tại Syria?

ANTD.VN - Trước tình hình leo thang căng thẳng tại Syria khi có dấu hiệu Mỹ sắp lập vùng cấm bay ở miền Bắc nước này thì liệu Nga có đáp trả tương xứng?

Tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ Hurriyet mới đây đã đăng tải một thông tin rất đáng chú ý đó là quân đội Mỹ đang gấp rút tiến hành công tác chuẩn bị cho việc đóng cửa không phận phía Bắc Syria.

Các máy bay vận tải quân sự Mỹ được cho là đã vận chuyển các hệ thống radar tới thành phố Kobani hiện đang đặt dưới sự kiểm soát của phiến quân người Kurd và cả căn cứ quân sự Mỹ ở Al-Shaddadah, phía Nam al-Hasakah.

Báo Hurriyet cho rằng, Mỹ đang có kế hoạch sử dụng những tổ hợp quân sự này để thiết lập một vùng cấm bay kéo dài từ Manbij ở Aleppo cho đến tận Deir ez-Zor.

Nếu kế hoạch trên thành hiện thực thì sẽ là bước đi khó lường và đe dọa trực tiếp đến lực lượng vũ trang Syria, khiến cho Không quân nước này chẳng thể xuất kích hỗ trợ cho chiến dịch Idlib.

Hiện tại chưa có phản ứng cụ thể và chính thức nào từ phía Nga đối với kế hoạch trên của Mỹ được tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải.

Tuy nhiên đã xuất hiện một dự đoán đầy tính táo bạo đó là Moskva có thể nhanh chân tuyên bố trước một vùng cấm bay để ngăn cản dự định của Washington.

Cần lưu ý rằng hồi tháng 3 năm nay, hãng thông tấn Ria của Nga cho biết, Duma quốc gia (tức hạ viện Nga) đang thảo luận về việc thành lập một vùng cấm bay trên không phận Syria.

Mục đích của hành động này nhằm ngăn chặn máy bay chiến đấu của các quốc gia không được chính quyền Syria cho phép có thể tự do hoạt động như trong thời gian qua, giúp tạo ra một bước tiến mới trong việc tìm kiếm hòa hình lâu dài.

Tuy nhiên từ tháng 3 tới nay đã có thêm nhiều diễn biến mới khiến dự định trên khó mà thành hiện thực.

Hiện tại khi Không quân Nga tại Syria đã rút gần hết lực lượng về nước, số chiến đấu cơ còn lại chẳng thể nào đủ để gây áp lực lên một vùng cấm bay rộng lớn nếu Nga có ý định thành lập.

Ngoài không quân, lực lượng phòng không Nga tại Syria cũng khó mà đảm bảo vai trò đóng không phận khi số lượng cũng rất ít ỏi.

Đồng thời các hệ thống S-400 và Pantsir-S1 lại đang phải căng mình đảm bảo an toàn cho căn cứ Hmeimim cũng như Tartus, không thể bố trí đóng quân ở miền Bắc Syria.

Hơn thế nữa, ngoài số lượng thì chất lượng của lưc lượng Phòng không - Không quân Nga tại Syria cũng ở thế quá chênh lệch so với Mỹ, nếu cố gắng "chơi rắn" bằng cách bắn vào máy bay Mỹ thì có lẽ họ sẽ bị hủy diệt trong chớp mắt.

Bên cạnh đó cần nhắc lại thêm rằng Nga luôn muốn tránh đối đầu với các cường quốc quân sự khu vực như Israel hay Thổ Nhĩ Kỳ thông qua việc ký kết các hiệp ước tránh gây hại lẫn nhau.

Do vậy sẽ càng viển vông hơn nếu hy vọng rằng Nga sẽ vì Syria mà trực tiếp tuyên chiến với Mỹ.