[ẢNH] Nga không thể ngăn Ukraine tấn công quân ly khai miền Đông sau khi Kiev gia nhập NATO?

ANTD.VN - Hiện tại quân đội Ukraine chưa thể giải quyết lực lượng ly khai miền Đông vì họ lo ngại rằng Nga sẽ can thiệp khi tình hình xấu đi, tuy nhiên mọi việc chắc chắn sẽ khác nếu Kiev trở thành thành viên của NATO.  

Khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO đã chính thức xác nhận sẽ kết nạp Ukraine trong tương lai, tuyên bố này được đưa ra sau buổi hội đàm giữa các đại diện của NATO và Ukraine tại thủ đô Brussels, Bỉ.

Tuyên bố của NATO sau buổi hội đàm của Ủy ban NATO - Ukraine diễn ra vào ngày 12/7 xác nhận việc Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự này.

“Trong bối cảnh Ukraine tiếp tục bày tỏ nguyện vọng trở thành thành viên NATO, liên minh tái khẳng định quyết định của mình tại Hội nghị Thượng đỉnh Bucharest 2008 và sẽ đưa ra quyết định trong các hội nghị thượng đỉnh tiếp theo”, tuyên bố của NATO ghi rõ.

Như vậy là sau nhiều khó khăn và căng thẳng trong đàm phán cũng như áp lực từ phía Nga, việc Ukraine chính thức trở thành thành viên của NATO chỉ còn là vấn đề thời gian.

Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, việc hai nước tiếp giáp với Nga là Ukraine và Gruzia trở thành thành viên của NATO chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột giữa Moskva với Tbilisi và Kiev.

Tuy nhiên thực tế cho thấy chưa cần Ukraine và Gruzia gia nhập NATO thì xung đột giữa Nga với 2 quốc gia này đã xảy ra, cụ thể là lần can thiệp quân sự vào Gruzia năm 2008 và việc Kiev luôn cáo buộc Nga đứng sau hỗ trợ lực lượng ly khai miền Đông.

Tuy rằng Nga luôn phủ nhận các buộc từ phía Ukraine nhưng không khó để nhận ra trên chiến trường miền Đông có sự xuất hiện những vũ khí hiện đại chỉ có trong trang bị của quân đội Nga như xe tăng T-72B3 hay tên lửa chống tăng Hermes...

Sau những thất bại và bị đẩy lui khỏi miền Đông hồi năm 2014, chính quyền trung ương Ukraine luôn tích cực xây dựng lực lượng để sẵn sàng phản công khi thời điểm thích hợp tới.

Thậm chí đã có thông tin cho rằng Ukraine sẽ mở chiến dịch quân sự ngay trong thời gian Nga tổ chức World Cup, nhưng rồi điều này không xảy ra vì có sự cảnh cáo từ phía Tổng thống Nga Putin.

Dễ nhận thấy rằng mặc dù tiềm lực quân sự đã tăng lên trông thấy nhưng Ukraine vẫn chưa đủ sức đối đầu trực tiếp với quân đội Nga trong một cuộc chiến tổng lực.

Chính vì vậy mà Ukraine đã phải tạm gác lại kế hoạch tấn công miền Đông, tuy nhiên mọi việc dự báo sẽ rất khác khi Kiev đã là thành viên của NATO.

Khối quân sự này có điều khoản ghi rõ khi một quốc gia thành viên bị tấn công thì tất cả những nước còn lại sẽ đưa quân tham chiến, điều này đồng nghĩa với việc nếu Nga quyết định can dự trực tiếp vào cuộc chiến miền Đông Ukraine thì họ sẽ phải đối đầu với cả khối NATO đứng sau Ukraine.

Tiềm lực quân sự của Nga rõ ràng là rất đáng nể nhưng so với NATO thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn, Nga khó lòng giành chiến thắng trong một cuộc chiến phi đối xứng như vậy.

Cho nên các chuyên gia phân tích tình hình khu vực đã nhận xét rằng một trong những việc đầu tiên Ukraine làm sau khi gia nhập NATO sẽ là tấn công thu hồi lại miền Đông vì khi đó Nga không thể can thiệp được.

Có lẽ người Nga cũng hiểu rõ điều này và đang tìm cách ngăn chặn quá trình Ukraine trở thành thành viên của NATO, tuy nhiên quá khó để Moskva có thể đảo ngược quyết định của Kiev.

Một liên minh quân sự lớn như NATO áp sát biên giới và lại thu nạp nhiều quốc gia từng thuộc Liên Xô có sự hiểu biết rất rõ về vũ khí Nga chắc chắn sẽ khiến Moskva phải đau đầu nhằm tìm ra chiến lược đối phó phù hợp.